Thủ tướng Ấn Độ xóa tài khoản trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo

Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc ngày 1/7 thông báo đã xóa tài khoản của Thủ tướng Narendra Modi sau khi nhận được đề nghị của Đại sứ quán Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Modi không còn sử dụng mạng xã hội Weibo. Ảnh: AFP

Quyết định xóa tài khoản Weibo của Thủ tướng Modi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ cấm trên 50 ứng dụng di động do Trung Quốc sản xuất bao gồm TikTok và WeChat vì lo ngại an ninh quốc gia.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết tài khoản Weibo của Thủ tướng Modi được mở từ năm 2015 và có 244.000 người theo dõi. Tài khoản này được mở ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Trung Quốc trong tháng 5/2015.

Thủ tướng Modi còn đăng nội dung: “Xin chào Trung Quốc! Mong đợi tương tác với những người bạn Trung Quốc qua Weibo”.

Khi đó, hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đã khen ngợi động thái này và còn đăng bài viết: “Trung Quốc ủng hộ tài khoản Weibo của Thủ tướng Modi”.

Tài khoản Weibo của Thủ tướng Modi được coi là công cụ để nhà lãnh đạo này giao tiếp với người dân Trung Quốc trong 5 năm qua. Tuy nhiên, ông Modi mới chỉ đăng 100 nội dung lên Weibo.

Thủ tướng Modi thường gửi lời chúc sinh nhật đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường qua tài khoản Weibo này.

Trong bài đăng trên Weibo đầu tiên năm 2015, Thủ tướng Modi đăng bức ảnh chụp cùng ông Lý Khắc Cường và viết: “Chúc mừng sinh nhật Thủ tướng Lý Khắc Cường. Chúc ông trường thọ. Tôi vẫn nhớ về cuộc gặp trong tháng 5”. Tuy nhiên, trong ngày 15/6, Thủ tướng Modi không còn chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Tập Cận Bình và tài khoản Weibo của ông bị xóa vào đúng ngày sinh nhật Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong trong lực lượng quân đội nước này.

Nhiều đại sứ quán nước ngoài ở Trung Quốc có tài khản Weibo và WeChat chính thức nhưng Thủ tướng Modi là một trong số ít những lãnh đạo thế giới có tài khoản Weibo chính thức.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.