Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Mỹ, Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 16/6, Bộ Ngoại giao (MEA) Ấn Độ đã ra thông cáo báo chí về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ và Ai Cập từ ngày 20-25/6.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 20/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo nêu rõ Thủ tướng Modi sẽ thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden. Chuyến thăm bắt đầu tại New York, nơi Thủ tướng Modi sẽ chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại Trụ sở Liên hợp quốc vào ngày 21/6.

Sau đó, Thủ tướng Modi sẽ tới thủ đô Washington, nơi ông sẽ được chào đón theo nghi thức tại Nhà Trắng vào ngày 22/6 và gặp Tổng thống Biden để hội đàm cấp cao. Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tổ chức Quốc yến để chào đón Thủ tướng Modi vào tối cùng ngày.

Thủ tướng Modi sẽ phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 22/6.

Ngoài các cuộc tiếp xúc chính thức, Thủ tướng Modi dự kiến tham dự một số cuộc tiếp xúc có lựa chọn với các CEO hàng đầu, các chuyên gia và các bên liên quan khác, đồng thời gặp gỡ các thành viên của Cộng đồng Ấn kiều.

Cũng theo lịch trình, Thủ tướng Modi sẽ tới Cairo, thực hiện chuyến thăm Ai Cập từ ngày 24-25/6. Chuyến thăm được tiến hành theo lời mời chính thức được Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đưa ra hồi tháng 1/2023 khi ông vinh dự được là “Khách mời chính” trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Modi tới Ai Cập.

Ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Fattah El-Sisi, Thủ tướng Modi sẽ tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Chính phủ Ai Cập, một số nhân vật nổi tiếng của Ai Cập, cũng như cộng đồng Ấn Độ tại Ai Cập.

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Fattah El-Sisi vào tháng 1/2023, hai bên đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược”.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.