Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Hôm 24/8, các quan chức Chính phủ Nhật Bản xác nhận Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức tại Tokyo vào ngày 27/9 tới.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Times of India

Theo hãng tin Kyodo, các quan chức cũng cho biết thêm rằng Thủ tướng Ấn Độ Modi - người có mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo quá cố Abe - sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong chuyến thăm này.

Hai nước cũng có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán an ninh “2+2” thứ hai với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng vào ngày 8/9 tại Tokyo.

Lần gần đây nhất Thủ tướng Modi đến thăm Nhật Bản là vào tháng 5, khi ông tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm "Bộ tứ kim cương" (QUAD) do Thủ tướng Kishida tổ chức. Hội nghị cũng có sự tham gia của Australia và Mỹ. Trong chuyến thăm này, ông Modi cũng đã gặp riêng nhà lãnh đạo Abe.

Ông Abe - thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản – đã bị ám sát vào tháng 7 khi đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng LDP ở Nara, miền Tây Nhật Bản, trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện ngày 10/7.

Tại cuộc đàm phán an ninh cấp bộ trưởng đã được lên kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada sẽ thảo luận với hai người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Rajnath Singh. Theo nguồn tin, các quan chức có thể sẽ thảo luận về các cuộc tập trận chung liên quan đến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Ấn Độ, cùng các chủ đề khác.

Tokyo và New Delhi đã tổ chức cuộc họp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao "2+2" đầu tiên vào 2019.

Hải Vân/Báo Tin tức (Kyodo)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.