Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Tổng thống Iran bên lề BRICS

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/9 đã hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề các hoạt động liên quan Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại New Delhi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi ngày 11/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Pezeshkian trên cương vị Tổng thống Iran, diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm. Thủ tướng Modi tái khẳng định lập trường của Ấn Độ ủng hộ giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh tại Trung Đông.

Hai bên cũng rà soát hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối. Trong đó, cảng Chabahar tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quan hệ Ấn Độ - Iran, cũng như trong các kế hoạch kết nối Ấn Độ với Afghanistan, Trung Á và xa hơn.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12-13/9, trong bối cảnh các vấn đề xung đột tại Trung Đông và Ukraine, thương mại và năng lượng dự kiến là những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Trước khi tới New Delhi, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 là cơ hội quan trọng để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh mà ông cho là thế giới hiện đang trải qua một giai đoạn có nhiều diễn biến phức tạp chưa từng thấy. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian cũng khẳng định cuộc họp lần này là một cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và khoa học giữa các quốc gia thành viên, đồng thời lưu ý rằng các thành viên BRICS có năng lực “đáng kể” trong nhiều lĩnh vực.

Quang Trung - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.