Thủ tướng Ấn Độ đưa ra đề xuất mới nhằm giải tán biểu tình của nông dân

Ngày 25/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán mới giữa chính quyền và đại diện các nông dân biểu tình nhằm chấm dứt bế tắc xung quanh chương trình cải cách nông nghiệp mới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nỗ lực mới nhất của ông Modi nhằm xoa dịu những người nông dân đang biểu tình phản đối luật nông nghiệp mới trong gần một tháng qua.

Trong bài phát biểu phát trực tuyến, Thủ tướng Modi trấn an các nông dân rằng những đạo luật được Quốc hội thông qua hồi tháng 9 vừa qua sẽ cho phép họ tự do bán nông sản tại bất cứ đâu và cho bất cứ ai mà họ muốn. Ông cũng bác bỏ những thông tin sai lệch như nhà chức trách sẽ đóng cửa các khu chợ địa phương và dừng mức trợ giá tối thiểu. 

Thủ tướng Modi cũng công bố quyết định giải ngân 2,5 tỷ USD cho 90 triệu nông dân theo chương trình hỗ trợ tài chính được khởi xướng vào năm ngoái. Theo chương trình này, mỗi năm chính phủ sẽ chuyển tổng cộng 6.000 rupee (82 USD) trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mỗi nông dân.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn nông dân biểu tình tại một số điểm ra vào thủ đô New Delhi từ ngày 26/11 vừa qua nhằm phản đối 3 đạo luật cải cách nông nghiệp được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Modi cho rằng những người nông dân sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn khi đạo luật cho phép nông dân bán trực tiếp nông sản cho các công ty tư nhân thay vì qua bên trung gian được cấp phép tại các khu chợ do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, những người phản đối kêu gọi Quốc hội xem xét lại đạo luật mới do lo ngại những công ty tư nhân sẽ không tuân theo mức giá tối thiểu mà chính phủ đặt ra cho mỗi loại nông sản. Một số vòng đàm phán giữa đại diện các tổ chức nông dân biểu tình và các bộ trưởng đã diễn ra, song không đem lại kết quả.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.