Thủ tướng Ấn Độ cắt giảm đoàn xe hộ tống để tiết kiệm nhiên liệu

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giảm đáng kể quy mô đoàn xe hộ tống nhằm tiết kiệm nhiên liệu, chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột liên quan đến Iran.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN

Ngày 10/5, theo Financial Times, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm như hạn chế những chuyến đi nước ngoài không cần thiết, tăng sử dụng phương tiện công cộng, giảm mua vàng và cắt giảm tiêu thụ dầu ăn, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Ấn Độ.

Đây được xem là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ công khai kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng” kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang. Giới phân tích cho rằng việc áp lực chính trị tạm thời giảm bớt giúp chính phủ có thể thẳng thắn hơn về những khó khăn kinh tế phía trước.

Sau lời kêu gọi, một số ý kiến trên mạng xã hội đã đặt câu hỏi về quy mô các đoàn xe hộ tống dành cho quan chức cấp cao, các chuyến bay nội địa của Thủ tướng Modi cũng như chuyến công du châu Âu sắp tới của ông bằng chuyên cơ chính phủ.

Dẫn nguồn tin giấu tên trong chính phủ, hãng Reuters cho biết số lượng xe trong đoàn hộ tống của ông Modi đã được cắt giảm, song vẫn bảo đảm các yêu cầu an ninh thiết yếu theo quy trình của Nhóm Bảo vệ Đặc biệt (SPG) - lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ thủ tướng. Nguồn tin không nêu cụ thể quy mô hiện tại của đoàn xe.

Ông Modi hiện là nhân vật được hưởng mức bảo vệ an ninh cao nhất tại Ấn Độ. Trước khi điều chỉnh, đoàn xe hộ tống của ông gồm khoảng 10 xe. Theo nguồn tin trên, quy mô đoàn xe đã được thu gọn trong các chuyến thăm của ông tới bang quê nhà Gujarat và bang Assam trong tuần này.

Nguồn tin cũng cho biết Thủ tướng Modi đã đề nghị đưa xe điện vào đoàn hộ tống nếu điều kiện cho phép, song không mua thêm phương tiện mới. Văn phòng Thủ tướng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Ấn Độ, nền kinh tế nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, phụ thuộc đáng kể vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz để nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng và khí đốt phục vụ sinh hoạt. Tuyến đường này hiện chịu tác động bởi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá dầu tăng cao có nguy cơ làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế và lạm phát, trong bối cảnh Washington và Tehran đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột sau hơn một tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập.

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn chưa tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc điều chỉnh giá nhiên liệu có thể sớm diễn ra nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.