Thủ tướng Ấn Độ cam kết đưa nền kinh tế hiệu quả, cạnh tranh hơn

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9/7 tuyên bố ông sẽ "trải thảm đỏ" chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tái khẳng định chính phủ của ông có khả năng thực hiện những cải cách cơ cấu sâu sắc, đưa nền kinh tế trở nên hiệu quả hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại hội nghị trực tuyến “Tuần lễ Toàn cầu Ấn Độ”, ông Modi nêu rõ: “Ấn Độ vẫn là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới. Chúng tôi đang trải thảm đỏ chào đón tất cả các công ty toàn cầu đến và thiết lập sự hiện diện tại Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

Rất ít quốc gia sẽ mang đến những cơ hội mà Ấn Độ đang tạo ra ngày nay. Chúng tôi đang đưa nền kinh tế trở nên hiệu quả hơn, cạnh tranh hơn và thân thiện với đầu tư hơn". Ông nhấn mạnh có nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau đang phát triển bùng nổ ở Ấn Độ. Đặc biệt, những cải cách của Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp cung cấp một cơ hội hết sức tích cực để đầu tư vào mảng lưu trữ và kho vận (logistics). 

Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, chính phủ nước này đã thực hiện những cải cách trong lĩnh vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), vốn sẽ bổ sung cho các ngành công nghiệp lớn. Bên cạnh đó, cũng có những cơ hội đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ.

Liên quan đến thúc đẩy chính sách “tự cường”, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ tự cường không phải là nhằm tự cô lập hay đóng cửa với thế giới, mà là tự tạo và tự duy trì. Ông nhấn mạnh Ấn Độ sẽ theo đuổi các chính sách thúc đẩy hiệu quả, công bằng và hướng tới sự phục hồi.

Thủ tướng Modi đồng thời nhận định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã một lần nữa chứng tỏ thế mạnh của ngành dược phẩm Ấn Độ, ngoài ra ngành này đã đóng vai trò đi đầu trong việc cắt giảm chi phí y tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. 

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, trong ngày 10/7, nước này đã ghi nhận thêm 26.506 ca mắc SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức cao kỷ lục theo ngày, đưa tổng số người bệnh lên 793.802, trong đó có 21.604 trường hợp tử vong.

Như vậy, kể từ đầu tháng 7, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã tăng thêm hơn 200.000 ca, với 495.512 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ phục hồi 62,42%. Theo chính phủ Ấn Độ, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này chỉ ở mức 2,75%, hoặc 15,31 người chết/1 triệu dân, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Tỷ lệ này của thế giới là 68,7/1 triệu dân.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.