Thủ tục mua nhà thu nhập thấp tại khu đô thị Đặng Xá

Chiều 3/10, tại KĐT Đặng Xá 2 (Gia Lâm, Hà Nội), Bộ Xây dựng phối hợp với TCT Viglacera tổ chức giới thiệu chi tiết dự án và quy trình mua nhà thu nhập thấp ngay tại địa điểm dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp NO5 Đặng Xá Viglacera nằm trong KĐT.

Chiều 3/10, tại KĐT Đặng Xá 2 (Gia Lâm, Hà Nội), Bộ Xây dựng phối hợp với TCT Viglacera tổ chức giới thiệu chi tiết dự án và quy trình mua nhà thu nhập thấp ngay tại địa điểm dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp NO5 Đặng Xá Viglacera nằm trong KĐT.


Theo hướng dẫn của Viglacera, khách hàng cần nộp bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 cho chủ đầu tư tại Phòng bán hàng Nhà thu nhập thấp KĐT Đặng Xá. Thời gian nhận đơn đợt 1 đến hết ngày 8/10/2013. Sau hai ngày đối chiếu, chấm điểm hồ sơ đăng ký mua nhà, danh sách khách hàng sẽ được công khai trên website của Sở Xây dựng trong 15 ngày. Lễ bốc thăm căn hộ đợt 1 dự kiến được tổ chức ngày 26/10/2013. Ngày 27/10/2013 chủ đầu tư ký hợp đồng với khách hàng.


Khu nhà ở cho người thu nhập thấp NO5 Đặng Xá Viglacera bao gồm 5 khối nhà được xây dựng trên lô đất 3,7 ha. Mỗi tòa nhà cao 6 tầng, có thang máy, tầng 1 làm chức năng dịch vụ sinh hoạt cộng đồng và để xe, tầng 2-6 bố trí 1.139 căn hộ diện tích từ 35,8 m2 - 69,5 m2 để ở. Dự án được lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá là dự án tiêu biểu đang được triển khai nhanh, đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý.


Đại diện của ngân hàng Vietinbank cho biết, khi mua căn hộ tại dự án này, khách hàng sẽ được vay đến 80% giá trị căn hộ trong vòng 10 năm với mức lãi suất không quá 6%/năm, khách hàng có thể thế chấp tài sản chính bằng căn hộ vừa mua.


Thu Hằng

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.