Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Sẽ chỉ đạo cụ thể từng tỉnh, thành trong chống khai thác IUU

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hội nghị Thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai IUU chiều 31/8 để chỉ rõ nhiệm vụ của các bên liên quan.
Chú thích ảnh
Tàu khai thác thủy sản neo đậu trên cửa biển thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, để quản lý đội tàu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo cụ thể với từng tỉnh thành, chứ không phải chỉ đạo chung cho 28 tỉnh, thành như trước đây. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ đội tàu ra khơi đánh bắt; trong đó có việc thực hiện lắp đặt, bật thiết bị giám sát hành trình (VMS). Với những tàu nằm bờ, địa phương cũng phải nắm cụ thể, tàu đang neo đậu tại vị trí nào.

Với tàu có chiều dài 15 m trở lên nằm trong danh sách vi phạm về VMS mà Trung tâm Thông tin thủy sản đã gửi địa phương cũng phải xử lý dứt điểm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, phải quản lý được lượng tàu vào cảng, số lượng hải sản khai thác cũng như vấn đề truy xuất nguồn gốc phải rất cụ thể, chính xác. Hàng hóa truy xuất nguồn gốc đưa đến các nhà máy chế biến xuất khẩu phải chi tiết. Nghiêm cấm hành vi hợp thức hóa hồ sơ với các lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Để tàu không vi phạm ở vùng biển nước ngoài, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng, nhưng cũng cần sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để từ nay đến khi Ủy ban châu Âu (EC) sang sẽ không có vụ vi phạm ở vùng biển nước ngoài nào.

Riêng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trong Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam phải kiên quyết không mua các sản phẩm vi phạm khai thác IUU.

“Để khi Đoàn thanh tra EC sang Việt Nam có thể thấy rằng, từ đợt thứ 3 sang đợt thứ 4, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các vấn đề mà EC đưa ra”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh, từ nay đến tháng 10/2023, trước khi Đoàn Thanh tra của EC sang sẽ phải hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung hai văn bản quy phạm pháp luật là Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Trước đó, tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch; trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến khi Đoàn thanh tra của EC đến làm việc; chuẩn bị chu đáo để đón Đoàn thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ được cảnh báo "thẻ vàng" của EC.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.