Thứ trưởng Nga tố Mỹ lợi dụng INF để thu thông tin mật về tên lửa

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng việc Washington cáo buộc Moskva vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thực chất là vỏ bọc cho âm mưu của Mỹ nhằm tiếp cận những tài liệu mật dự án tên lửa Nga.

Kênh RT (Nga) ngày 26/11 dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov thừa nhận Moskva đã nhận vài danh sách câu hỏi từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Một tên lửa của Nga trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Sputnik

Ông Ryabkov nói: “Nội dung chính nhiều câu hỏi vượt qua nghĩa vụ của Nga chiểu theo hiệp ước INF. Chúng tôi cho rằng đây là động thái nhằm ‘dò’ chương trình phát triển tên lửa mới nhất của Nga”.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, phía Mỹ đề nghị Nga tiết lộ thời điểm cụ thể thử nghiệm tên lửa và trong một thời gian dài Washington đã yêu cầu Moskva phải "lắp các mảnh ghép từ các yếu tố rời rạc" rồi nêu rõ tên loại tên lửa mà Nhà Trắng cho rằng vi phạm INF.

Thứ trưởng Ryabkov nhận định rằng phương pháp này của Mỹ khiến Nga phải thừa nhận vi phạm hiệp ước trong khi điều này không đúng sự thật.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ chưa hề nêu ra được bất cứ bằng chứng thật sự nào chứng tỏ Moskva vi phạm INF. Bên cạnh đó, ông Ryabkov nêu rõ tên lửa 9М729 mà Mỹ luôn lo ngại trên thực tế được sản xuất và thử nghiệm để đạt phạm vi hoạt động không hề vi phạm INF.

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có ý định rút khỏi INF với lý do Nga không tôn trọng hiệp ước được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Điện Kremlin đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Kênh RT đưa tin INF sẽ nằm trong chương trình thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina và cuối tháng 11.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.