Thứ trưởng Bộ NN&MT kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ở Phú Thọ

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Phú Thọ – một trong năm địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ báo cáo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi với đoàn kiểm tra. 

Ngay sau khi dịch bệnh bùng phát, UBND tỉnh Phú Thọ cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Sở lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động toàn bộ lực lượng chuyên môn chăn nuôi và thú y để hỗ trợ cơ sở. Tỉnh cũng đã đề xuất và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm kiểm soát dịch.

Các hoạt động kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn được chỉ đạo nghiêm ngặt. Nhiều hành vi vi phạm như giấu dịch, vận chuyển trái phép, vứt xác lợn ra môi trường... đã bị các lực lượng chức năng xử lý. Địa phương có ổ dịch đã tích cực tiêu hủy lợn bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng lo ngại là tại cấp xã, nhiều nơi không có cán bộ chuyên môn thú y; lực lượng bán chuyên trách không còn được tổ chức, gây khó khăn trong công tác giám sát dịch bệnh. Thêm vào đó, một bộ phận người dân vẫn có hành vi thiếu ý thức như bán chạy, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc kiểm tra. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận nỗ lực của tỉnh Phú Thọ, đồng thời yêu cầu tỉnh phải quyết liệt hơn nữa với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát tại cơ sở, đặc biệt với các hộ giết mổ nhỏ lẻ, và đề nghị các lực lượng công an vào cuộc xử lý vi phạm. Các biện pháp kỹ thuật như rắc vôi bột, sử dụng hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học, và tiêm vaccine phòng bệnh cần được đẩy mạnh.

Chú thích ảnh
Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. 

Tính đến ngày 4/8/2025, Phú Thọ có 103/148 xã, phường vẫn còn dịch chưa qua 21 ngày, với trên 3.400 hộ có lợn mắc bệnh, tổng cộng trên 36.000 con lợn đã bị tiêu hủy, tương đương hơn 2.100 tấn. Dịch bệnh xảy ra tại 104 xã, phường; 60 đơn vị đã công bố dịch.

Trước dự báo thời tiết mưa nhiều trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ được yêu cầu khẩn trương rà soát các điểm nóng, tránh dịch bệnh tái bùng phát trên diện rộng.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.