'Thủ phủ' xoài Úc Cam Lâm đã xuất khẩu trở lại

Sau thời gian không xuất khẩu được, đặc sản xoài Úc trồng tại huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã được thông quan trở lại. Tuy thị trường ở "thủ phủ" xoài này đã ấm lên nhưng giá xoài bán ra vẫn ở mức thấp khiến niềm vui của nhà vườn chưa trọn vẹn.
Chú thích ảnh
Thu hoạch xoài của một gia đình tại Khánh Hòa. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Những ngày này, vựa xoài Trường Lan ở huyện Cam Lâm đã tất bật người phân loại, đóng gói, xếp “rổ” xoài để chuẩn bị cho xe container đến chở ra phía Bắc xuất khẩu sang Trung Quốc. Trên những "rổ" xoài được đóng gói kỹ càng, bên cạnh dòng chữ nước ngoài thể hiện nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, chủ vựa cũng không quên để thêm dòng tiếng Việt “Úc 1” để chứng minh đây là hàng loại ngon.
 
Ông Trường - chủ vựa xoài Trường Lan cho hay, hiện các cửa khẩu đã mở cửa bình thường nhưng hạn chế số lượng xuất hàng nên xoài vẫn bị ùn ứ. Tình trạng này khiến chi phí tăng vì phải chi trả tiền thuê xe, thuê phòng nghỉ cho tài xế chờ ở cửa khẩu… Tính ra, chi phí cho mỗi "rổ" 25 kg xoài mất tới 300.000 đồng để đưa từ vựa đến khi xuất bán sang nước ngoài - cao gấp đôi so với trước đây.

Mỗi ngày vựa của ông Trường thu mua khoảng 20 tấn xoài, đủ một container để xuất đi Trung Quốc, tương đương các thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, việc tiêu thụ có thể chậm hơn vì gặp nhiều khó khăn về thủ tục ở cửa khẩu; trong khi xoài lại bắt đầu chín rộ khiến ông Trường vẫn lo lắng.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, do dịch COVID-19 hoành hành khiến các cửa khẩu tạm đóng nên thị trường xuất khẩu xoài sang Trung Quốc phải tạm dừng. Thời gian gần đây, sau khi cửa khẩu Việt - Trung thông quan trở lại, việc tiêu thụ xoài của người dân đã thuận lợi hơn. Nhiều vựa thu mua xoài ở Cam Lâm phục vụ thị trường xuất khẩu đã hoạt động trở lại, sức mua đều hơn so với thời điểm 1 - 2 tháng trước đây. Tuy nhiên, hiện giá xoài thu mua chỉ ở mức thấp, dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tuỳ loại, trong khi thời điểm này mọi năm có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg.
 
Ông Diệp Thế Thanh - một hộ dân trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm cho biết, xoài của ông hiện được thương lái thu mua với giá 19.000 - 20.000 đồng/kg do ông trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn sạch, an toàn nên chất lượng rất đảm bảo. Với mức giá này, thực tế người trồng xoài như ông không có lãi nhưng không đến nỗi phải chịu thua lỗ.

Xã Cam Hải Tây hiện có khoảng 900 ha xoài; trong đó 2/3 là diện tích trồng xoài Úc. Hiện đang vào chính vụ thu hoạch loại xoài này. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hải Tây cho biết, so với thời điểm những năm trước, giá xoài xuống thấp hơn nhiều nhưng thị trường hiện tại vẫn đảm bảo đầu ra cho nông dân; vừa phục vụ thị trường xuất khẩu, vừa tiêu thụ trong nước.

Huyện Cam Lâm là địa bàn trọng điểm trồng xoài của tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích khoảng 5.000 ha; trong đó có trên 3.000 ha xoài Úc dành cho xuất khẩu với sản lượng khoảng 500 - 700 tấn/năm. Thị trường chính của loại xoài này đa phần xuất khẩu đi Trung Quốc. Những năm qua, giá xoài luôn đạt mức cao, thậm chí có thời điểm lên đến 120.000 đồng/kg, giúp người dân thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi/ha mỗi năm.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.