'Thủ phủ' tôm hùm ở Phú Yên bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có mưa lớn. Điều này xảy ra tình trạng ngọt hóa tại một số vùng nuôi trồng thủy sản ở Vịnh Xuân Đài. Hàng tấn tôm hùm nuôi sắp đến kỳ thu hoạch bị chết khiến cho các hộ nuôi tôm bị thiệt hại nặng.
Chú thích ảnh
Các lồng nuôi tôm với mật độ dày cùng với ô nhiễm môi trường gây chết tôm ở tỉnh Phú Yên. Ảnh tư liệu

Tôm hùm bị chết ở các vùng nuôi của thị xã Sông Cầu với nhiều kích thước khác nhau. Hiện nay giá tôm hùm xanh còn sống giá dao động từ 800-900 nghìn đồng/kg. Tôm hùm mới chết được thương lái thu mua với giá từ 400 - 410 nghìn đồng/kg; số còn lại phải đổ bỏ. Thiệt hại cho người tôm nuôi hùm khi tôm chết rất lớn.

Ông Lê Minh Thoại, thương lái thu mua tôm hùm ở thị xã Sông Cầu cho biết, tôm hùm mới chết (hay gọi là tôm ngợp) thì mới thu mua để bán ở chợ cho người nuôi lấy lại phần nào vốn. Nếu số lượng tôm chết quá nhiều, thương lái cũng không thể thu mua hết được. Lúc đó, người nuôi có tôm hùm bị chết xem như "trắng tay" vụ nuôi này.

Theo đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sông Cầu, tình trạng tôm hùm chết do ngọt hóa tập trung tại phường Xuân Thành. Thống kê đến 15 giờ ngày 15/10, số lượng tôm hùm bị thiệt hại khoảng 2 tấn/21 hộ, với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Hiện nay các hộ dân đang kiểm tra tôm nuôi bị ảnh hưởng bởi nước ngọt, nên số lượng thiệt hại tôm hùm nuôi có khả năng tăng trong thời gian tới.

Để giảm thiểu thiệt hại, người nuôi tôm hùm được khuyến nên ghim lồng tại tầng giữa hoặc cách đáy khoảng 1,5 - 2m để tránh thiếu oxy cục bộ cho tôm nuôi. Trường hợp cần thiết, người nuôi có thể sục khí tạm thời (viên tạo bọt) và hạn chế đưa lồng, bè nuôi lên tầng mặt, vì mưa lớn làm nước tầng mặt bị ngọt hóa. Thời điểm này, người nuôi nên xuất bán khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm và hạn chế thả nuôi mới. Cùng với đó nên san thưa mật độ tôm nuôi nhằm giảm bớt chi phí thức ăn, tránh những tổn thất khác do biến cố môi trường xảy ra.

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên hiện có 82.696 ô lồng với 2.018 bè nuôi trồng thủy sản, chủ yếu nuôi tôm hùm. Đây là vùng nuôi tôm hùm chiếm 60% số  lồng nuôi ở tỉnh Phú Yên với sản lượng hơn 1.000 tấn mỗi năm nên được mệnh danh là "thủ phủ" tôm hùm của Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.