Thủ phủ hoa Lâm Đồng chuẩn bị cho đợt cao điểm vụ Tết

Những ngày này, người dân các vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đang hối hả chạy đua với thời gian khi còn khoảng một tuần nữa là bước vào cao điểm vụ hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làng hoa tất bật

Chú thích ảnh
Nhà vườn ở làng hoa Thái Phiên (Phường 12, Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Mùa hoa Tết là vụ hoa quan trọng nhất trong năm của nhà vườn ở “thủ phủ hoa Đà Lạt”. Thời điểm cận Rằm tháng Chạp Âm lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá quá trình sinh trưởng của cây cũng như nắm bắt tình hình tiêu thụ của vụ hoa Tết.

Tại các làng hoa truyền thống của Đà Lạt như làng hoa cúc Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông… nhiều nhà vườn đang phải “ăn ngủ” cùng hoa, dốc sức chăm bón cho cây với kỳ vọng hoa phát triển tốt và nở đúng dịp Tết. Ông Nguyễn Quang Tuấn (làng hoa Vạn Thành, Phường 5, Đà Lạt) cho biết, gia đình ông trồng 5.000m2 hoa Lily cho vụ Tết với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Mấy hôm nay, ông đều phải theo dõi sự phát triển của hoa và tình hình thời tiết, dịch bệnh của cây và hồi hộp "chờ đợi". Bởi thời điểm xuất bán hoa yly rơi vào ngày 24 – 27 tháng Chạp là đẹp và hoa được giá nhất.

Tương tự, mấy ngày này, gia đình bà Phan Thị Thu Phương (làng hoa Hà Đông, Phường 8, Đà Lạt) đang rất bận rộn chăm sóc vườn hoa cúc 1.500m2 chuẩn bị cho dịp xuất hoa Tết sắp tới. Nhằm đảm bảo hoa nở đúng dịp, gia đình bà đã chú trọng đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kết hợp với quy trình canh tác theo quy chuẩn và kinh nghiệm thực tế. Bà Hương chia sẻ, theo như kinh nghiệm trồng hoa của gia đình bà thì năm nay những nơi khác do thời tiết quá lạnh nên hoa sẽ không kịp xuất trong dịp Tết này, có khả năng hoa Đà Lạt sẽ được giá cao. 

Đa dạng giống hoa nhập khẩu

Chú thích ảnh
 Chăm sóc hoa Tết tại một nhà vườn trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, ước tính diện tích hoa gieo trồng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2021 trên địa bàn vào khoảng 3.500ha hoa các loại, sản lượng hơn 1,5 triệu cành. Diện tích này chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và một phần của huyện Lâm Hà.

Vụ hoa Tết năm nay cơ cấu chủng loại hoa khá đa dạng, nhiều loại hoa tăng về diện tích và sản lượng như hoa cát tường (tăng trên 10%), hoa hồng tăng trên 3%, hoa tuylip, huệ tây tăng 0,5 -1%; hoa hồ điệp, vũ nữ tăng 0,67% diện tích và 10,11% sản lượng… Đặc biệt, các nhà vườn Lâm Đồng còn chú trọng nhập khẩu giống hoa chất lượng cao về gieo trồng phục vụ cho thị trường Tết.

Theo thống kê, giống hoa nhập khẩu về Lâm Đồng vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021 đạt khoảng 26,33 triệu ngọn/cây/củ/hạt giống hoa. Trong đó giống hoa huệ tây tăng hơn 1 triệu củ; cát tường tăng hơn 900.000 hạt; hoa tuylip tăng 318.395 củ; Lan Hồ điệp tăng 308.298 cây; cẩm chướng tăng 29.202 ngọn/cây.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt đánh giá, năm nay người dân chủ động nhập khẩu các giống hoa chất lượng cao nên sản phẩm hoa các loại sẽ đảm bảo về chất lượng và sản lượng. So với thời điểm một tháng trước, nhiều loại hoa lan như hồ điệp, địa lan và hoa chậu, hoa cắt cành hiện nay đang bắt đầu hút hàng. Dự báo khả năng một số loại hoa sẽ bị khan hiếm khi vào cao điểm thị trường Tết do tình hình dịch bệnh được khống chế, nhu cầu chơi hoa Tết của người dân sẽ tăng cao.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, thời điểm nay người dân cần quan tâm chăm sóc, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp để thời gian hoa nở đúng dịp Tết. Các nhà vườn nên định kỳ kiểm tra đồng ruộng, nhất là thời điểm thời tiết có sự biến đổi và thời điểm trước Tết để phát hiện sớm dịch hại.

Để hỗ trợ cho việc tiêu thụ hoa Tết được thuận lợi, Hiệp hội hoa Đà Lạt cũng có văn bản đề nghị ngành chức năng các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng tạo điều kiện cho xe tải chở hoa vào nội ô trong những ngày cao điểm Tết, từ 25 – 28 tháng Chạp để việc vận chuyển hoa tươi đến được về các chợ đầu mối, đại lý bán hoa…

Thùy Dung – Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.