Thủ phạm vụ thảm sát tại Nhật muốn "cứu" người khuyết tật

Thủ phạm tấn công người khuyết tật Satoshi Uematsu khai nhận với cảnh sát rằng y muốn "cứu" những người khuyết tật và "không hối hận" về hành động thảm sát này.
Thủ phạm vụ thảm sát tại Nhật muốn "cứu" người khuyết tật ảnh 1

Cảnh sát Nhật Bản điều tra tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn điều tra ngày 27/7 cho biết Satoshi Uematsu - thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri - đã khai nhận với cảnh sát rằng y muốn "cứu" những người bị khuyết tật" và "không hối hận" về hành động thảm sát này.

Cảnh sát cho biết ngày 26/7 đã bắt giữ Satoshi Uematsu, 26 tuổi, từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, khi đối tượng ra đầu thú tại đồn cảnh sát địa phương ngay sau khi xảy ra vụ tấn công. 19 người đã thiệt mạng, trong độ tuổi từ 19-70, trong đó có 10 phụ nữ, và 26 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ tấn công này. Hầu hết các nạn nhân bị đâm ở các vị trí xung quanh cổ.

Sáng 27/7, Uematsu đã được đưa tới Văn phòng Công tố quận Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa để tiếp tục điều tra, xét hỏi. Đối tượng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc giết người. Cảnh sát cho rằng Uematsu có ý định giết người rõ ràng và ra tay trong lúc các nạn nhân đang ngủ. Các điều tra viên cho biết khi bị xét hỏi Uematsu nói rằng "sẽ tốt hơn nếu những người khuyết tật biến mất" và y "đã đâm những người không thể giao tiếp tốt". Khi ra đầu thú, Uematsu có 3 con dao trong túi, tất cả đều dính máu.

Theo các nguồn tin, giữa tháng 2 vừa qua, Uematsu đã tới văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima ở Tokyo và tìm cách gửi đến ông một bức thư nói rằng y "có thể giết chết tổng cộng 470 người khuyết tật". Vài ngày sau đó, Uematsu nói với đồng nghiệp rằng y sẽ "giết chết những người khuyết tật". Khi đó, cảnh sát địa phương đã thẩm vấn Uematsu và trong quá trình thẩm vấn y cũng nhắc lại lời đe dọa tiến hành thảm sát.

Chính quyền thành phố Sagamihara quyết định đưa Uematsu vào bệnh viện tâm thần do lo ngại đối tượng này có thể làm hại người khác. Uematsu được giữ lại bệnh viện cho đến ngày 2/3. Kết quả xét nghiệm khi ở viện cho thấy đối tượng này dương tính với cần sa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.