Thủ phạm vụ đâm xe ở đại lộ Champs Elysees thề trung thành với IS

Ngày 20/6, một nguồn tin thân cận với công tác điều tra vụ đâm xe cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris của Pháp tiết lộ thủ phạm Adam Dzaziri đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thủ phạm vụ đâm xe ở đại lộ Champs Elysees thề trung thành với IS ảnh 1

Thi thể đối tượng lao xe tải vào xe cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan điều tra đã phát hiện một bức thư Dzaziri viết cho người anh rể của mình, trong đó tên này đã thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Dzaziri đã nằm trong danh sách theo dõi an ninh của cảnh sát từ năm 2015 do từng là thành viên của phong trào Hồi giáo cực đoan. Trước đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều loại súng tại nhà riêng của Dzaziri. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 4 người gồm bố đẻ, vợ cũ, anh trai và chị dâu của tên này sau khi thẩm vấn họ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.