Thủ phạm trộm xe innova chính là tài xế

Chiều 25/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khám phá vụ trộm cắp xe ô tô tại phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thành Trung, đồng thời thu hồi tang vật.

Chiều 25/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khám phá vụ trộm cắp xe ô tô tại phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thành Trung, đồng thời thu hồi tang vật.

Trung sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú ở tổ 7 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và hiện trú ở khu nhà tạm giáp chợ Thành Công B, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 15/12/2013, anh Lê Việt Long trú ở quận Long Biên, Hà Nội cùng vợ đi xe ô tô Innova biển kiểm soát 29Z-3843 đến khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm để mua đồ. Anh Long đỗ xe ở khu vực ngã 5 phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (đoạn trước cửa số nhà 2C Hàng Rươi).

Đến 14 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Long quay về chỗ đỗ xe thì phát hiện bị mất chiếc ô tô trên, trị giá khoảng 500 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ để trên xe.

Nhận được trình báo của anh Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Mã khẩn trương điều tra vụ việc.

Trên cơ sở thu thập lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra nhận định kẻ trộm xe có chìa khóa mở cửa xe và lái xe ra khỏi khu vực sau khi vợ chồng anh Long đi vào chợ mua đồ. Hướng điều tra được cơ quan Công an tập trung rà soát các “đầu mối” liên quan đến việc sử dụng chiếc xe ô tô trên.

Chủ đăng ký xe là một Công ty TNHH đóng trụ sở ở huyện Từ Liêm, Hà Nội. Lái xe của Công ty là Nguyễn Thành Trung. Sáng 15/12/2013, Trung chở hàng cho Công ty đi Hải Dương, đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Trung quay về trụ sở Công ty, bàn giao cho anh Long (con của Giám đốc Công ty). Giám sát chặt chẽ di biến động “nghi can” của vụ án là Nguyễn Thành Trung, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Trung khi đang bàn giao xe ô tô cho khách hàng tại phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình trong ngày 23/1/2014.

Khai nhận với cơ quan công an, Trung cho biết, do túng tiền nên y nảy sinh ý định trộm cắp xe ô tô của Công ty. Từ giữa tháng 11/2013, Trung đã đánh thêm chìa khóa “sơ cua”. Ngày 15/12, sau khi bàn giao xe cho anh Long, Trung đã bám theo xe ô tô do anh Long điều khiển. Tới khu vực phố Hàng Rươi, chờ vợ chồng anh Long đi vào chợ, Trung lấy chìa khóa này mở cửa, thực hiện hành vi trộm cắp xe.

Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.