Thủ phạm các vụ tấn công Tân Cương được huấn luyện ở nước ngoài

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 1/8 dẫn thông báo của chính quyền Khu tự trị Tân Cương cho hay, một nhóm các phần tử cực đoan tôn giáo được chỉ đạo bởi những tên thủ phạm được huấn luyện tại các trại khủng bố ở nước ngoài đã gây ra những vụ tấn công liên tiếp tại đây.

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 1/8 dẫn thông báo của chính quyền Khu tự trị Tân Cương cho hay, một nhóm các phần tử cực đoan tôn giáo được chỉ đạo bởi những tên thủ phạm được huấn luyện tại các trại khủng bố ở nước ngoài đã gây ra những vụ tấn công liên tiếp tại đây.

Điều tra ban đầu cho thấy, những kẻ cầm đầu nhóm trên đã được đào tạo các kỹ năng làm chất nổ và súng tại các trại ở nước ngoài của nhóm khủng bố mang tên “Phong trào Hồi giáo Đông Thổ Nhĩ Kỳ” (ETIM), có trụ sở tại Pakixtan, trước khi vào Tân Cương tổ chức các hoạt động khủng bố.

Trong hai ngày 30 và 31/7, tại thành phố Kashgar thuộc Khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc) liên tiếp xảy ra các vụ tấn công dân thường, làm 14 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát. Vào ngày 31/7, những kẻ tấn công đã đốt một nhà hàng và giết hại 6 người, làm bị thương 15 người. Cảnh sát đã buộc phải nổ súng và tiêu diệt 5 nghi can. Trước đó, đêm 30/7, ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương khi hai đối tượng đã cướp một xe tải, dùng dao đâm chết lái xe và lao xe tải vào người đi đường, sau đó chém nhiều khách bộ hành. Cảnh sát đã tiêu diệt 1 nghi can và bắt được tên còn lại.

Chính quyền thành phố cũng phát lệnh truy nã hai nghi can đã trốn thoát sau vụ việc xảy ra ngày 31/7, gồm tên Memtieli Tiliwaldi (29 tuổi) và Turson Hasan (43 tuổi). Cả hai đều là người Duy Ngô Nhĩ và có trình độ tiểu học. Cảnh sát treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.384 USD) cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ bất kỳ tên nào trong hai nghi can đó.

TTG

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.