Thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên tăng lên

Số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15/12 cho biết thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên năm 2016 đã lên mức 1,46 triệu won, tương đương 1.340 USD, tăng nhẹ so với mức 1,39 triệu won của năm 2015.
Thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên tăng lên ảnh 1

Thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên năm 2016 đã lên mức 1,46 triệu won, tương đương 1.340 USD. Ảnh: sputniknews.com

Cũng theo cơ quan trên, tổng thu nhập quốc gia (GNI) của Triều Tiên trong năm ngoái được ghi nhận ở mức 36,37 nghìn tỷ won (khoảng 33,4 tỷ USD) cho thấy nền kinh tế này tăng trưởng 3,9% sau khi đã sụt giảm 1,1% trong năm 2015. Trong tổng 24,9 triệu người dân của Triều Tiên (tính tới năm 2016), trung bình cứ 100 người thì có 14,26 người có thuê bao điện thoại di động.

Các số liệu cũng cho thấy tổng giá trị thương mại của Triều Tiên là 6,5 tỷ USD, tổng công suất phát điện là 7,66 triệu KW và tổng sản lượng gạo là 2,22 triệu tấn. Cả nước Triều Tiên có 26.176 km đường bộ.

Kể từ năm 1995, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc vẫn luôn công bố các thông tin cơ bản về Triều Tiên để giúp có cái nhìn sâu hơn về tình hình kinh tế và xã hội của quốc gia này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.