Thử nghiệm vắc xin HIV trên người

Ngày 21/12, các nhà nghiên cứu Canađa tuyên bố rằng Cơ quan thuốc và thực phẩm (FDA) của Mỹ đã bật đèn xanh cho việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở người một loại vắc xin phòng chống vi rút gây suy giảm miễn dịch (HIV) mà họ đã tìm ra.

Ngày 21/12, các nhà nghiên cứu Canađa tuyên bố rằng Cơ quan thuốc và thực phẩm (FDA) của Mỹ đã bật đèn xanh cho việc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở người một loại vắc xin phòng chống vi rút gây suy giảm miễn dịch (HIV) mà họ đã tìm ra.


Thử nghiệm vắc xin HIV trên người ảnh 1

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Phát biểu tại trường ĐH Tây Ontario (Canađa) của Tiến sĩ Chil-Yong Kang, giáo sư Trường Thuốc và Nha khoa Schulich, cho rằng "việc FDA phê chuẩn việc thử nghiệm lâm sàng ở người là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đối với loại vắc xin của chúng tôi, có khả năng cứu sống hàng triệu người khắp thế giới bằng việc ngăn chặn khả năng lây nhiễm HIV".

Các nhà khoa học tại trường ĐH Tây Ontario, được công ty dược phẩm Sumagen hỗ trợ tài chính, đang nghiên cứu một loại vắc xin dựa trên biến đổi gien để diệt toàn bộ vi rút gây suy giảm miễn dịch. Trong những thử nghiệm ban đầu, loại vắc xin mới đã kích thích được phản ứng miễn dịch mạnh và dường như không có tác dụng có hại. Loại vắc xin mới sẽ trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.

Giai đoạn 1: Bắt đầu từ tháng 1/2012, với sự tham gia của 30 người bị nhiễm HIV. Sau đó họ sẽ được xét nghiệm HIV lại.

Giai đoạn 2: Sẽ thử nghiệm phản ứng miễn dịch ở người với sự tham gia của 600 người không nhiễm HIV, nhưng có nguy cơ cao nhiễm vi rút HIV.

Giai đoạn 3: Sẽ quyết định hiệu quả của loại vắc xin mới và có sự tham gia của 6.000 người tình nguyện, không nhiễm HIV, nhưng có nguy cơ nhiễm vi rút cao.


Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.