Thử nghiệm thành công mô hình giống nho mới

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố cho biết: Giống nho mới NH01 - 152 đã được Viện tiến hành khảo cứu và lai tạo thành công (lai tạo năm 2005 và được trồng thử nghiệm vào cuối năm 2008).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố cho biết: Giống nho mới NH01 - 152 đã được Viện tiến hành khảo cứu và lai tạo thành công (lai tạo năm 2005 và được trồng thử nghiệm vào cuối năm 2008).

Qua gần 3 năm trồng thí điểm tại 3 hộ dân ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) trên diện tích 1 ha, giống nho mới NH01 - 152 bước đầu đã khẳng định được tính vượt trội của mình so với giống nho cũ và đang được các nhà khoa học kỳ vọng thay thế cho các giống nho đang trồng trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Thử nghiệm thành công mô hình giống nho mới ảnh 1

Ảnh internet

Giống nho NH01 - 152 là giống nho mới do Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố lai tạo từ giống nho nước ngoài với giống nho dại của địa phương có nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống nho đang trồng trên địa bàn tỉnh như: quả dài, to, nặng, chùm quả lớn, độ đường cao, vỏ dày, thịt chắc, màu đỏ đẹp,… rất thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Ninh Thuận. Đặc biệt, nho có khả năng kháng bệnh cao, nhất là bệnh thán thư, một loại bệnh thường gặp trên cây nho và hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, để khôi phục lại nền sản xuất nho, loại cây trồng được xem là chủ lực của tỉnh Ninh Thuận, Viện nghiên cứu đã lai tạo và cho ra giống nho mới NH01 - 152 có đặc tính chống chịu sâu bệnh khá hơn, năng suất cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu của thị trường. Đây là giống nho hiện đang được trồng thử nghiệm nhưng hiệu quả bước đầu rất khả quan, bởi hình dáng mẫu mã đẹp, quả chắc, thơm ngọt và tương đương các giống nho được nhập từ Thái Lan và Mỹ.... Việc tạo ra giống nho mới và đưa vào sản xuất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân trồng nho trên cùng một đơn vị diện tích, giúp người trồng nho tại Ninh Thuận mở rộng diện tích, khôi phục lại diện tích loại cây trồng được xem là "đắt giá", mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Qua tiến hành trồng thử nghiệm gần 3 năm, hiện đang thu hoạch, có thể khẳng định, giống nho mới NH01 - 152 hoàn toàn có thể thay thế cho các giống nho cũ đang bị thoái hóa, bởi ưu điểm dễ trồng, có khả năng chịu hạn, chịu lũ và kháng bệnh tốt, năng suất cao, có thể đạt từ 18 - 20 tấn/ha trong điều kiện trồng thâm canh.

Trong tương lai, để người nông dân tiếp cận và đưa vào trồng đại trà giống nho mới NH01 - 152, hiện Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đang làm thủ tục để trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận loại giống mới này.

Được biết, hiện nay Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố có gần 200 giống nho do Viện trồng tạo. Nhiều loại giống nho cũng đang được tiến hành trồng thử nghiệm như giống nho ăn tươi NH01 - 15, NH01 - 153 cho năng suất khá cao. Và trong tương lai, các giống nho mới này cũng được trồng đại trà, hứa hẹn sẽ mang lại kinh tế cao cho người trồng nho tại Ninh Thuận.

Công Thử

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.