Thu ngân sách nhà nước tăng hơn 28%

Ngày 10/7, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 1.332,3 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 28,3% so cùng kỳ năm 2024.

Trong số đó, thu nội địa đạt 1.158,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, tăng 33,3% so cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán, giảm 16,7% so cùng kỳ (giá dầu thanh toán bình quân 6 tháng đạt khoảng 76,8 USD/thùng, bằng 81,9% so cùng kỳ); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 148,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 6,5% so cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng qua, các cơ quan Thuế và Hải quan đã tăng cường quản lý, mở rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh chống thất thu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý các vi phạm. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quản lý thuế và hải quan cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Về chi ngân sác nhà nước 6 tháng đạt 1.102,1 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 38,5% so cùng kỳ.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 30/6/2025, đã thực hiện phát hành 201,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 9,8 năm, lãi suất bình quân 2,92%/năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, không có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và thực hiện thoái vốn.

Liên quan đến quản lý nợ và tài chính đối ngoại, nửa năm 2025, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 251,4 nghìn tỷ đồng; trong đó trả nợ của NSTW khoảng 239 nghìn tỷ đồng (đạt khoảng 51% dự toán được Quốc hội phê duyệt). Bộ Tài chính đánh giá việc trả nợ của Chính phủ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, theo cam kết và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng đạt trên 21,5 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ (cao nhất từ năm 2009), vốn FDI thực hiện đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng 8,1% (cao nhất 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025). Về đăng ký cấp mới có 1.988 dự án được cấp phép (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước) với số vốn đăng ký đạt gần 9,3 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 là nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá, qua kết quả 6 tháng đầu năm, có thể thấy các chỉ số về tăng trưởng, thu ngân sách, chi ngân sách, chính sách tài khóa cùng các nghiệp vụ tài chính phục vụ cho chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, không được phép chủ quan trong những tháng cuối năm, đặc biệt cần tập trung kiểm soát chặt chẽ thu ngân sách, chi ngân sách và chi đầu tư phát triển nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.