Thu ngân sách hải quan tăng 15,7%, đạt hơn 233.000 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan ước đạt 233.100 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Chú thích ảnh
Cục Hải quan Lào Cai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa: Phạm Hậu/TTXVN.

Chỉ tính riêng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 8/2019 đạt 26.500 tỷ đồng, nhưng cũng có một số mặt hàng vốn từng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách đã giảm trong vài tháng gần đây như: Xăng dầu, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu...

Cụ thể: Ô tô nguyên chiếc các loại, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2019 đạt 9.000 chiếc, trị giá đạt 174 triệu USD, giảm 22,5% về lượng và giảm 32,7% về trị giá so với tháng trước. Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 8 ước tính là 850.000 tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 500 triệu USD, giảm 21%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng/2019 ước tính đạt 6,29 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,85 tỷ USD, giảm 27,2% về lượng và giảm 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên đánh giá về khách quan, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Số thu ngân sách tăng là do hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) vẫn giữ đà tăng trưởng. Trong tháng 8/2019, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam ước đạt 47,3 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. Với kết quả này, ước tính 8 tháng của năm nay, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 336,56 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Cán cân thương mại xuất siêu khoảng hơn 3,4 tỷ USD, giảm 29,9% so với con số của 8 tháng năm trước.

Đảm bảo thu đạt chỉ tiêu dự toán là 300.500 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu được giao năm 2019 là 315.500 tỷ đồng, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị 723/CT-TCHQ, tập trung nhiệm vụ chống thất thu và thu hồi, xử lý nợ thuế; giám sát chặt chẽ các tờ khai XNK, không để nợ mới phát sinh. Phía hải quan đã ban hành các quyết định điều chỉnh giao thêm chỉ tiêu phấn đấu cho 8 cục hải quan tỉnh, thành phố: Bình Định, An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Nam, Long An và Khánh Hòa, có tiến độ thu đạt cao, thậm chí có đơn vị thu vượt cả chỉ tiêu phấn đấu được giao từ đầu năm 2019.

Trong 8 tháng năm nay, ngành Hải quan đã phát hiện 11.640 vụ việc vi phạm, thu ngân sách hơn 212,1 tỷ đồng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được đánh giá là vẫn diễn ra phức tạp. Chỉ tính riêng 1 tháng trở lại đây (tính từ ngày 16/7 đến 15/8), toàn ngành chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ với tổng số 1.332 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 276,5 tỷ đồng; thu ngân sách hơn 36,3 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 5 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 6 vụ.

Tính từ đầu năm đến nay, qua công tác xử lý vi phạm, cơ quan hải quan đã ban hành 26 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 65 vụ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.