Thu ngân sách đạt 252.186 tỷ đồng

Năm 2014, thu ngân sách TP Hồ Chí Minh đạt 252.186 tỷ đồng, vượt 11,44% dự toán, tăng 11,39% so với cùng kỳ 2013. Cụ thể, thu nội địa đạt 131.331 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 88.438 tỷ đồng; thu từ dầu thô 32.417 tỷ đồng.
Năm 2014, thu ngân sách TP Hồ Chí Minh đạt 252.186 tỷ đồng, vượt 11,44% dự toán, tăng 11,39% so với cùng kỳ 2013. Cụ thể, thu nội địa đạt 131.331 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 88.438 tỷ đồng; thu từ dầu thô 32.417 tỷ đồng.
Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cho biết, sau nhiều năm liền thu từ khu vực kinh tế không đạt dự toán, năm 2014 khu vực này đã thực hiện 92.534 tỷ đồng, vượt 6,12% dự toán và tăng 9,47% so cùng kỳ. Số thu từ khu vực kinh tế chiếm tỷ trọng bình quân đến 70% trong tổng thu nội địa nên ngày càng đóng vai trò quan trọng, tạo sự chủ động và tăng tính ổn định của ngân sách nhà nước.
Phân tích về kết quả thu thuế nội địa, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, cho biết, đây là năm đầu tiên trong nhiều năm liền thu nội địa đạt cao với 14/24 quận, huyện đạt số thu trên 1.000 tỷ đồng; 17 quận, huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác thu ngân sách có nhiều thuận lợi, trong đó có các giải pháp chỉ đạo đồng bộ của UBND thành phố, nhiều chính sách thuế của ngành tài chính ban hành kịp thời, hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập của doanh nghiệp, số doanh nghiệp tái hoạt động rất cao chiếm 22% trong tổng số doanh nghiệp thành lập trong năm 2014.
Kết quả thu ngân sách trên đã đưa TP Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp 30% nguồn thu ngân sách cả nước. Bà Đào Thị Hương Lan nhấn mạnh: Việc hoàn thành, vượt 11,44% dự toán được giao có ý nghĩa rất lớn. Vì cứ 1% vượt dự toán của thành phố tương ứng 2.260 tỷ đồng, với 11,44% vượt dự toán đã làm tăng thu ngân sách cả nước 25.800 tỷ đồng.
Năm 2015, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước là 265.776 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 143.776 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu 90.000 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề ra các giải pháp tổng thể gồm tăng cường các biện pháp để quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu; tăng cường công tác thu nợ và cưỡng chế nợ, đôn đốc thu kịp thời số phát sinh và số nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng chuyên ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền thương mại nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, chống thất thu ngân sách.
Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.