Thu ngân sách của Nga tăng 10% bất chấp các lệnh trừng phạt

Thủ tướng Liên bang Nga, ông Mikhail Mishustin ngày 29/11 cho biết nguồn thu ngân sách của nước này trong chín tháng của năm 2022 đã tăng 10% lên hơn 200.000 tỷ ruble (3.290 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông Mishustin thông báo tại một cuộc họp của chính phủ: “Các biện pháp trừng phạt không ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính đất nước và không ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô”.

Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng, các biện pháp được thông qua đã cho phép ổn định tình hình nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp và toàn bộ các ngành, đồng thời duy trì việc làm ở các địa phương. Ông cho biết thêm chi ngân sách đã tăng 5,5% lên 19.500 tỷ ruble, kể cả tăng các khoản chi cho an sinh xã hội của nhà nước.

Theo dự báo đầu tháng 11 của Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ giảm 2,9% trong năm 2022, 0,8% vào năm 2023 rồi tăng trưởng trở lại ở mức 2,6% mỗi năm trong giai đoạn 2024 - 2025. Trong quý III/2022, kinh tế Nga đã giảm tới 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước đó, Thủ tướng Nga từng chia sẻ kỳ vọng rằng trong vòng hơn một năm nữa, nền kinh tế sẽ trở lại đà tăng trưởng ổn định. Trong giai đoạn 2024-2025, đà tăng GDP chủ yếu được duy trì nhờ sự gia tăng của nhu cầu trong nước - tiêu dùng và đầu tư, và thông qua việc thực hiện các ưu tiên chiến lược.

Ông Mitshustin giải thích những ưu tiên chiến lược đó là phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và logistics có tính đến việc định hướng lại dòng chảy xuất nhập khẩu, cũng như tăng cường chủ quyền công nghệ, hỗ trợ đầu tư tư nhân và thị trường tài chính, giải quyết các nhiệm vụ cần thiết để đạt được các mục tiêu quốc gia.

Duy Trinh - Pv TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.