Thu mua chanh dây kiểu 'xã hội đen' tại Kon Tum

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện tình trạng thu mua chanh dây theo kiểu "xã hội đen".

Các nhóm đối tượng đến tận các vườn chanh dây đang thu hoạch để hỏi mua với giá rẻ từ 5 - 10 ngàn đồng/kg so với giá thị trường. Khi người nông dân không đồng ý, nhóm đối tượng này hăm dọa, nếu không bán cho chúng thì các thương lái khác đến mua sẽ không chở được hàng ra khỏi địa bàn, khiến người trồng chanh dây "đứng ngồi không yên".

Tình trạng trên xuất hiện tại khu vực trồng chanh dây thuộc tổ 4, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, với hơn 22 ha. Diện tích trồng chanh dây trên được 17 hộ dân từ huyện Đăk Hà xuống thuê đất trồng gần 2 năm nay và hiện đang là mùa thu hoạch.

Những người trồng chanh dây ở đây cho biết, mỗi ngày có 3 người tên là Hương, Thanh và Quân thường đến và dẫn theo những đối tượng xăm trổ đầy mình vào các vườn chanh gạ gẫm, hỏi mua và buông lời hăm dọa để các chủ vườn bán chanh dây cho các đối tượng này với giá rẻ hơn thị trường. Nếu bán cho người khác thì các đối tượng này sẽ cản trở xe vận chuyển, khiến người trồng và các tiểu thương thu mua đều lo sợ.

Một người trồng chanh dây ở địa phương cho biết: Ban đầu các đối tượng đến một vài hộ, sau đó gọi điện thoại đến các tiểu thương để hăm dọa. Bây giờ không ai dám đến thu mua ở khu vực đây nữa.

Không chỉ có hành vi đe dọa, ép các chủ vườn chanh dây bán với giá rẻ hơn thị trường, nhóm đối tượng trên còn trực tiếp gặp, gọi điện cho các tiểu thương đe dọa, yêu cầu không được vào thu mua chanh dây của các hộ dân khu vực tổ 4, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Trao đổi qua điện thoại về tình trạng trên với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng Công an thành phố Kon Tum cho biết đã nghe phản ánh có tình trạng trên và hiện đã bố trí lực lượng xuống xác minh.

Tỉnh Kon Tum hiện có trên 1.000 ha chanh dây, trồng tập trung ở thành phố Kon Tum, các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và Ngọc Hồi. Thời điểm này, chanh dây đang bước vào mùa thu hoạch cũng là thời điểm xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua chanh dây. Nếu tình trạng trên tiếp diễn không chỉ ảnh hưởng đến người trồng chanh dây mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước đây, khu vực huyện Ngọc Hồi cũng đã xảy ra tình trạng ép giá thu mua cà phê. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Kon Tum sớm vào cuộc điều tra, xử lý các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, đe dọa người trồng chanh dây và các tiểu thương.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.