Thủ lĩnh Taliban gửi thư cho Tổng thống Mỹ

Các quan chức giấu tên của Mỹ ngày 3/2 cho biết chỉ huy tối cao của lực lượng Taliban Mullah Mohammed Omar đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm ngoái, trong đó nói bóng gió rằng ông ta quan tâm đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ápganixtan.
Các quan chức giấu tên của Mỹ ngày 3/2 cho biết chỉ huy tối cao của lực lượng Taliban Mullah Mohammed Omar đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm ngoái, trong đó nói bóng gió rằng ông ta quan tâm đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ápganixtan.
Thủ lĩnh Taliban gửi thư cho Tổng thống Mỹ ảnh 1

Chỉ huy tối cao của lực lượng Taliban Mullah Mohammed Omar. Ảnh: abcnews.go.com

Bức thư không ký tên này được gửi tới Tổng thống Obama qua một nhân vật trung gian của Taliban hồi tháng 7 năm ngoái. Những người từng trông thấy lá thư đã xác nhận vụ việc được giấu kín này, song các quan chức đa nghi trong chính quyền Mỹ nói rằng họ không thể xác minh liệu bức thư này có đúng là của Omar hay không. Nội dung bức thư cho thấy Taliban sẵn sàng tạo dựng lòng tin đối với Mỹ, đồng thời thể hiện sự "mất kiên nhẫn" khi Nhà Trắng vẫn chưa chuyển 5 cựu chiến binh cấp cao của lực lượng này từ nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo đến Cata, nơi Taliban có kế hoạch thành lập một văn phòng đại diện. Theo một quan chức chính quyền Mỹ, bức thư có quan điểm phù hợp với những gì mà các đại diện của Taliban đang bày tỏ với giới chức Mỹ.Một thông điệp trực tiếp từ thủ lĩnh tinh thần Ôma có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy phong trào Taliban quan tâm đến đàm phán ở cấp cao nhất. Chính quyền Obama hiện đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Taliban và Chính quyền Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên động thái này vẫn vấp phải sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có ứng cử viên tổng thống Mitt Romney, do lo ngại các cuộc đàm phán sẽ chỉ giúp Taliban "câu giờ" cho đến khi toàn bộ quân đội Mỹ rút khỏi Ápganixtan vào năm 2014.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.