Thủ lĩnh số hai Al Qaeda tại Bán đảo Arập bị tiêu diệt

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Yemen thông báo, các lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt phó thủ lĩnh chi nhánh Al Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) Saeed Ali al-Shihri trong một đợt truy quét tại tỉnh Hadramout ở miền Tây Nam nước này.

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Yemen (Yêmen) thông báo, các lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt phó thủ lĩnh chi nhánh Al Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) Saeed Ali al-Shihri trong một đợt truy quét tại tỉnh Hadramout ở miền Tây Nam nước này.

Thủ lĩnh số hai Al Qaeda tại Bán đảo Arập bị tiêu diệt ảnh 1

Thủ lĩnh số hai của chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ảrập Saeed Ali al-Shihri đã bị tiêu diệt. Ảnh: Internet.

Theo nguồn tin trên, Ali al-Shihri có quốc tịch Arập Xêút, là phó thủ lĩnh của AQAP tại Yêmen đã bị tiêu diệt ngày 10/9 cùng với 6 phần tử khủng bố khác. Hiện tại AQAP chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

An Shiri trở thành phó thủ lĩnh của AQAP kể tử khi các nhánh của Al Qaeda ở Arập Xêút và Yemen sát nhập vào năm 2009. Trước đó, Ali al-Shihri từng là tù binh trong trại giam Guantanamu của Mỹ trước khi bị trục xuất về Arập Xêút. Sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn sang Yemen cùng với hàng trăm tay súng Arập Xêút khác để tham gia vào AQAP.

Lợi dụng tình hình chính trị bất ổn của Yemen từ năm 2011, AQAP đã giành quyền kiểm soát tại nhiều thị trấn ở miền Nam Yemen. Tuy nhiên, sau khi tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia này kết thúc với việc ông Mansour Hadi đảm nhận chức vụ tổng thống, lực lượng an ninh Yemen với sự hậu thuẫn của Mỹ đã tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt Al Qaeda. Các chiến dịch này đã gặt hái được một số thành công, đặc biệt là việc chính phủ giành lại được Abyan, một tỉnh ở miền Nam từng nằm trong tầm kiểm soát của Al Qaeda gần một năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng AQAP vẫn là một mối đe dọa lớn đối với an ninh Yemen.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Cairo đưa tin Mỹ đã triển khai khoảng 4.000 binh sỹ cùng nhiều chiến đấu cơ F-16, máy bay vận tải quân sự Lockheed C-5 Galaxy và máy bay trực thăng Apache tại căn cứ không quân al-Anad thuộc tỉnh Lahij, miền Nam Yemen. Với việc triển khai các lực lượng và trang thiết bị quân sự này, Yemen đã trở thành một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông.

Việc triển khai nói trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Kurbi cho biết Sanaa đã yêu cầu Mỹ sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt các chỉ huy mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang ẩn náu tại đây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi tháng Năm đã lần đầu tiên thừa nhận Mỹ đang sử dụng các máy bay không người lái ở Yemen. Các vụ không kích này thường xuyên được tiến hành ở các tỉnh miền Đông và miền Nam Yemen, nơi được cho là thành trì của AQAP.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.