Thủ lĩnh nhóm đối lập HTS Syria gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc

Cuộc gặp giữa thủ lĩnh nhóm HTS, ông Jolani và đặc phái viên của Liên hợp quốc Pedersen tập trung vào "những thay đổi đã xảy ra trên chính trường Syria", theo tuyên bố của HTS.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo nhóm đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ông Abu Mohammed al-Jolani. Ảnh: manilastandard

Ngày 15/12, lãnh đạo nhóm đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ông Abu Mohammed al-Jolani (sử dụng tên thật là Ahmed al-Sharaa), hiện đang nắm quyền lãnh đạo Syria sau khi lật đổ chính quyền ông Assad, đã gặp phái viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Syria, ông Geir Pedersen, trong khuôn khổ chuyến thăm Damascus.

Thông tin này được công bố trên kênh Telegram chính thức của HTS.

Cuộc gặp giữa thủ lĩnh Jolani và ông Pedersen tập trung vào "những thay đổi đã xảy ra trên chính trường Syria", theo tuyên bố của HTS.

Lãnh đạo nhóm này đã kêu gọi cập nhật Nghị quyết 2254 năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm phản ánh những diễn biến mới của tình hình.

Nghị quyết 2254 được thông qua để vạch ra lộ trình chính trị chấm dứt xung đột tại Syria, bao gồm tổ chức bầu cử dưới sự giám sát của quốc tế và thành lập một chính quyền chuyển tiếp.

Tuy nhiên, nghị quyết này cũng liệt kê nhóm Nusra, tiền thân của HTS, vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Dù HTS đã cắt đứt quan hệ với Nusra từ năm 2016 và cố gắng cải thiện hình ảnh, nhóm này vẫn bị nhiều quốc gia phương Tây coi là tổ chức khủng bố.

Ông Pedersen thừa nhận đây là “một yếu tố phức tạp” trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trong cuộc gặp, lãnh đạo HTS Jolani nhấn mạnh một số ưu tiên để tái thiết và phát triển Syria, bao gồm: Cam kết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Đề xuất các biện pháp nhằm phục hồi nền kinh tế Syria, vốn đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến. Kêu gọi cung cấp hỗ trợ chính trị và kinh tế nhằm đảm bảo người tị nạn có thể trở về quê hương trong điều kiện an toàn.

Đặc phái viên Pedersen, trong tuyên bố trước đó, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình chính trị toàn diện tại Syria, do chính người dân Syria lãnh đạo, với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan hợp tác để đảm bảo sự hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo HTS và Đặc phái viên Liên hợp quốc là dấu hiệu mới cho thấy những nỗ lực hòa giải và điều chỉnh chính trị tại Syria.

Tuy nhiên, với sự phức tạp của tình hình, đặc biệt là việc HTS vẫn bị coi là tổ chức khủng bố, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức.

Việc HTS bày tỏ mong muốn tái thiết và khuyến khích người tị nạn trở về có thể là tín hiệu cho thấy nhóm này đang tìm cách chuyển đổi vai trò của mình trong bối cảnh xung đột đang tái định hình.

Tuy nhiên, liệu cộng đồng quốc tế có sẵn sàng chấp nhận HTS như một phần của giải pháp chính trị hay không vẫn là câu hỏi lớn.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Arabnews/AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.