Thủ lĩnh ISIL và 30 phiến quân Syria bị tiêu diệt

Quân đội Syria ngày 4/11 đã tiêu diệt hàng chục phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh cầm đầu Tổ chức Hồi giáo Iraq và Vùng Cận Đông (ISIL) tại ngoại ô Latakia, phía tây Syria.

Quân đội Syria ngày 4/11 đã tiêu diệt hàng chục phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh cầm đầu Tổ chức Hồi giáo Iraq và Vùng Cận Đông (ISIL) tại ngoại ô Latakia, phía tây Syria.

Thủ lĩnh ISIL và 30 phiến quân Syria bị tiêu diệt ảnh 1

Phiến quân Syria bị tiêu diệt. Ảnh: Farsnews.

Quân đội Syria đã tập trung lực lượng tấn công vào sào huyệt của nhóm phiến quân ISIL tại Latakia tiêu diệt thủ lĩnh Abu Al- Hojaj Al- Araqi và gần 30 tay súng của lực lượng này.

Trong khi đó, Ủy ban Hỗ trợ Syria người Kurd trong một tuyên bố thông báo rằng các chiến binh này đã giành lại quyền kiểm soát 19 khu làng ở miền đông Syria.

Ủy ban trên nhấn mạnh rằng lực lượng người Kurd sẽ tiếp tục trận chiến chống lại ISIL cho đến khi kiểm soát các vùng ngoại ô Ras Al - Ain và Tal Abyaz, thành phố Reef Al- Raqqa, phía đông Syria.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cho biết chính quyền nước này sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Geneva nếu mục đích của hội nghị là nhằm buộc Tổng thống Syria Bashar Al-Assad chuyển giao quyền lực.

Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời ông al-Zohbi cho biết: “Chúng tôi sẽ không tới Geneva để chuyển giao quyền lực như Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal và một số lực lượng đối lập ở nước ngoài mong muốn. Tổng thống Al-Assad vẫn sẽ là người đứng đầu nhà nước”.

Syria rơi vào nội chiến từ tháng 3/2011. Theo số liệu của Liên hợp quốc (LHQ), số người Syria bị mất nhà cửa và cần đến viện trợ đã tăng 30%.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Valerie Amos cho biết đến nay, 6,5 triệu người Syria đã rời bỏ nhà cửa và 9,3 triệu người cần viện trợ từ bên ngoài để duy trì cuộc sống.

CT

(Theo Farsnews)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.