Thủ lĩnh đối lập Tajikistan bị sát hại

Một thủ lĩnh tổ chức đối lập ở Tajikistan đã bị giết hại tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trang thông tin điện tử Haberler.com của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/3 đưa tin thủ lĩnh Umarali Kuvatov của tổ chức "Nhóm 24" đối lập ở Tajikistan đã bị giết hại tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kuvatov bị một người lạ mặt bắn vào đầu ở cự li gần khi đang đi trên phố vào lúc 22 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 5/3. Hung thủ nhanh chóng trốn thoát và vụ việc được người dân địa phương thông báo với cảnh sát.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ sát hại ông Kuvatov hiện đang được Cơ quan an ninh tiến hành điều tra. Đại diện Bộ Nội vụ Tajikistan cũng đã gửi yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xác nhận về vụ ông Kuvvatov bị sát hại.

Tháng 1/2015, Tajikistan yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ ông Kuvatov về nước nhưng bị từ chối. Ông này bị tạm giữ tại Istanbul tháng 12/2014 theo yêu cầu của Viện Công tố Tajikistan với tội danh âm mưu chiếm chính quyền và có các hoạt động bất hợp pháp vi phạm luật hình sự trước đó.

Các thủ lĩnh của Nhóm 24 hiện sống lưu vong ở nước ngoài thông qua các mạng xã hội kêu gọi người dân trong nước tập trung tại Quảng trường Dusanbe ngày 10/10/2014 để tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối kêu gọi Tổng thống Emomali Rakhmon từ chức và tổ chức bầu cử, tuy nhiên cuộc biểu tình đã không diễn ra.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.