Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Giang có nhiều khởi sắc

Theo ông Đỗ Viết Hợp - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Giang, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc.
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hà Giang có nhiều khởi sắc ảnh 1

Tham quan dây chuyền sản xuất ván MDF của Nhà máy Chế biến gỗ công nghiệp Vị Xuyên tại KCN Bình Vàng, Hà Giang. Ảnh: baohagiang.vn

Tính đến nay, chỉ riêng Khu công nghiệp Bình Vàng thuộc huyện Vị Xuyên đã có 18/18 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn trên 5.548 tỷ đồng. Hiện đã có 9 dự án đi vào hoạt động, 5 dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, thông qua những cam kết mạnh mẽ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Hà Giang đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Các ngành chức năng của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thành lập Trung tâm Hành chính công làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo; đăng ký bản quyền, thương hiệu sản phẩm địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực…

Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Giang thường xuyên duy trì các buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tăng cường trao đổi, lắng nghe những ý kiến, vướng mắc, từ đó cùng thảo luận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần tích cực, kịp thời và hiệu quả nhất.

Ông Phạm Công Nhân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang chia sẻ, các doanh nghiệp trong tỉnh đang từng bước xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng sản phẩm có chất lượng; không ngừng áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hà Giang hiện có gần 2.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh gần 32.000 tỷ đồng. Hàng năm các doanh nghiệp đóng góp trên 65% tổng thu ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động là người dân tộc thiểu số.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Giang vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; số lượng doanh nghiệp còn ít, hầu hết là doanh nghiệp có quy mô mỏ, cơ cấu ngành nghề chưa thực sự hợp lý; còn ít doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm có lợi thế của tỉnh...

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.