Thu hút đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp

"Đẩy mạnh hợp tác thương mại và thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp là động lực phát triển cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới".
Thu hút đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp ảnh 1

Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Lạt đã đạt hiệu quả cao. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn hợp tác thương mại Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp do Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 10/3.

Ông Ichiro Abe - cố vấn cao cấp về xúc tiến đầu tư của JICA nhận định, nông nghiệp Việt Nam có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển trong tương lai. Thế mạnh sẵn có ở một số mặt hàng như cà phê, điều, tiêu, gạo, cao su, chè… giúp Việt Nam trở thành nơi cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất dồi dào bậc nhất thế giới.

Việt Nam cũng được xác định là một trong những thị trường tiêu thụ nông sản số lượng lớn, đặc biệt là nhu cầu nông sản chất lượng cao đang ngày càng gia tăng. Đây là cầu nối đặc biệt và cửa ngõ quan trọng để nông sản các nước khác tiếp cận vào khu vực thị trường rộng lớn bao gồm cả ASEAN và Trung Quốc.

Theo ông Ichiro Abe , Chính phủ Nhật Bản đang tích cực kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam thông qua các hình thức liên kết và chuyển giao kỹ thuật nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

Về hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản, ông Lê An Hải - Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, hai bên có quan hệ trao đổi thương mại nông sản khá sớm và hiện đã đạt được nhiều thỏa thuận về việc mở cửa đối với sản phẩm thông qua các cam kết cắt giảm thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản, ASEAN - Nhật Bản... Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Nhật Bản và tạo được vị thế mới trong việc xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Tuy nhiên, hội nhập cũng đang tạo ra rất nhiều áp lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam vì phải cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước với nông sản chất lượng cao từ nước ngoài; trong đó có nông sản Nhật Bản. Đối với xuất khẩu, nông sản Việt Nam còn gặp rất nhiều rào cản về kỹ thuật vì Nhật Bản là nước có quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm rất khắt khe.

Để tăng kim ngạch và giá trị xuất khẩu nông sản sang thị trường Nhật Bản nói riêng, thị trường quốc tế nói chung, ngành nông nghiệp Việt Nam phải có chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết và hợp tác với các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Nhật Bản.

Nhận định về cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, Tiến sĩ Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II) cho rằng tiềm năng liên kết rất dồi dào. Việt Nam hiện có hơn 10.000 hợp tác xã nông nghiệp, đây cũng là mô hình kinh tế đang được cả Chính phủ và chính quyền các địa phương khuyến khích phát triển với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.

Khi phần lớn nông hộ Việt Nam đều sản xuất ở quy mô nhỏ, lẻ thì việc liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp Nhật Bản dễ dàng tiếp cận với diện tích sản xuất có quy mô lớn hơn, từ đó có thể cung ứng sản phẩm cho các đối tác cần số lượng lớn và ổn định. Mặt khác, hơn 90% số hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam chỉ mới tập trung vào hoạt động sản xuất mà chưa có các dịch vụ marketing để tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dịch vụ phát triển thị trường cho nông sản Việt Nam, đem lại lợi ích cho cả hai bên - ông Hải phân tích.

Ông Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng, nông nghiệp là một trong những ngành nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất bởi quá trình hội nhập. Thời gian qua, các dự án hỗ trợ, đầu tư của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam bước đầu đã đạt những kết quả tích cực.

Để việc hợp tác thương mại và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả, ngoài việc tạo thuận lợi thương mại cho sản phẩm nông sản, Việt Nam mong muốn Nhật Bản tích cực hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, thiết bị, công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản cũng như quốc tế.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.