Thu hồi gần 1.800 ha đất trồng cao su để thực hiện dự án sân bay Long Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chính thức phê duyệt phương án bồi thường gần 1.800 ha diện tích vườn cây cao su để thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi gần 1.800 ha đất do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về vườn cây cao su và những hỗ trợ khác là gần 900 tỷ đồng. Diện tích đất được thu hồi thuộc địa bàn xã Bình Sơn, huyện Long Thành, thuộc quản lý của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. 

Để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ thực hiện dự án thành phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân bị ảnh hưởng; giải phóng mặt bằng diện tích 5.000 ha để xây dựng sân bay. Ngoài ra, Đồng Nai còn là chủ đầu tư thực hiện xây dựng hai khu tái định cư gồm Lộc An - Bình Sơn 282 ha và Bình Sơn gần 82 ha để bố trí chỗ ở cho người dân trong vùng dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có hơn 4.700 hộ gia đình với khoảng 15.000 nhân khẩu thuộc 6 xã bị ảnh hưởng, 16 tổ chức có đất bị thu hồi; trong đó, riêng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai có diện tích thu hồi lớn nhất, gần 1.800 ha.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang triển khai đo đạc, kiểm đếm đất đai để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất trong vùng thực hiện dự án. Dự kiến tháng 10/2020 Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng tiến độ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.