Thủ hiến Scotland sẽ từ chức

Thủ hiến Scotland Alex Salmond tuyên bố ông sẽ từ chức thủ hiến cũng như lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP) sau khi người dân Scotland nói "không" với độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử.

Ngày 19/9, Thủ hiến Scotland Alex Salmond tuyên bố ông sẽ từ chức thủ hiến cũng như lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP) sau khi người dân Scotland nói "không" với độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử.

 Thủ hiến Scotland sẽ từ chức ảnh 1

Thủ hiến Scotland Alex Salmond. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trả lời họp báo tại Edinburgh, ông Salmond nêu rõ: "Tôi cho rằng trong tình hình mới đầy hứng khởi này, đảng, nghị viện và nước (Scotland) sẽ được hưởng lợi từ ban lãnh đạo mới".

Ông bày tỏ hy vọng 1,6 triệu người từng bỏ phiếu lựa chọn độc lập sẽ tiếp tục gây sức ép để Chính phủ Anh trao thêm các quyền mới thay cho việc rời Liên hiệp Vương quốc Anh mà họ đã hứa với Scotland.

Ông Salmond khẳng định: "Chúng tôi đã thua trong cuộc trưng cầu dân ý, song Scotland vẫn có thể duy trì sáng kiến chính trị này. Scotland vẫn có thể là người chiến thắng thật sự. Thời gian làm lãnh đạo của tôi đã sắp kết thúc, song đối với Scotland, chiến dịch này sẽ tiếp tục và giấc mơ sẽ không bao giờ chết".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng Scotland đã "thể hiện đầy đủ, mạnh mẽ sự dân chủ" và hoan nghênh kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại đây, theo đó người dân vùng đất này không muốn độc lập khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh.

Tuyên bố của ông Obama nêu rõ: "Chúng tôi không có đồng minh nào thân cận hơn là Vương quốc Anh, và chúng tôi trông đợi được duy trì mối quan hệ vững chắc và đặc biệt với toàn thể nhân dân trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen trong bối cảnh chúng ta giải quyết những thách thức mà thế giới phải đối mặt ngày nay".

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha Artur Mas tuyên bố nỗ lực tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập sẽ "tiếp tục" và còn được "củng cố", bất chấp việc Scotland quyết định không tách khỏi Vương quốc Anh.

Cơ quan lập pháp vùng tự trị Catalonia này hôm qua đã thông qua một đạo luật cho phép tổ chức một cuộc "tham khảo ý kiến" không mang tính ràng buộc về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/11 tới.

Tuy nhiên, chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã phản đối và tuyên bố sẽ kiện lên Tòa án Hiến pháp. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, chỉ có chính phủ trung ương mới có quyền kêu gọi trưng cầu dân ý về chủ quyền.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.