Thủ hiến Scotland chưa đưa ra quyết định với trưng cầu dân ý lần 2

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon ngày 7/8 cho biết bà không thể đưa ra quyết định đối với vấn đề trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập cho Scotland trong tương lai gần, do những bất ổn và nhiều điều khoản chưa rõ ràng liên quan đến vấn đề Brexit.
Chú thích ảnh
Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với phóng viên báo chí sau cuộc họp với Thủ tướng Theresa May ngày 6/8, Thủ hiến Sturgeon cho biết bà hoài nghi khả năng mọi điều khoản về thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU sẽ được làm rõ vào tháng 10 tới.

Theo bà Sturgeon, tình trạng chậm trễ là do những chia rẽ sâu sắc giữa Anh và EU đối với vấn đề đường biên giới Bắc Ireland và mâu thuẫn trong nội bộ Chính phủ Anh do đảng Bảo thủ dẫn dắt.      

Thủ hiến Sturgeon cũng cho biết Thủ tướng May cam kết sẽ cập nhật chi tiết nội dung của thỏa thuận Brexit với EU vào tháng 10 tới. Nhưng đến nay, bà Sturgeon vẫn chưa biết những nội dung mà Thủ tướng May sẽ cập nhật vào tháng 10 gồm những vấn đề gì.

Hồi đầu năm, Thủ hiến Sturgeon từng tuyên bố sẽ đề cập lại vấn đề trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập của Scotland tại kỳ họp Quốc hội Scotland vào mùa Thu tới. 

Mối quan hệ giữa 4 vùng của Vương quốc Liên hiệp Anh đã rơi vào tình trạng căng thẳng sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit ngày 23/6/2016. Trong sự kiện này, mặc dù 52% số người dân trên khắp Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ủng hộ, song kết quả tổng thể cho thấy đa số người dân Scotland và Bắc Ireland lại lựa chọn ở lại "mái nhà chung" EU.

Riêng tại Scotland, có đến 62% người dân xứ này lựa chọn ở lại EU. Sau đó, Thủ hiến Sturgeon nhiều lần khẳng định Scotland không muốn rời EU và quyết tâm ở lại liên minh này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.