Thu giữ số lượng lớn chân giò lợn không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 3/1, Đội Quản lý thị trường số 6 và các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 500 kg chân giò lợn đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Chú thích ảnh
Toàn bộ số hàng 500 kg chân giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tịch thu. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quản lý thị trường số 6 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H - 292.13, do ông Hoàng Văn Dinh (ở thôn Co Khuông, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 500 kg chân giò lợn đã qua sơ chế, chuyển màu và có mùi hôi, được đựng trong nhiều bao tải. Ông Dinh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay bất cứ giấy tờ liên quan đến toàn bộ hàng hóa nêu trên. Đội Quản lý thị trường số 6 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, vào dịp cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Hoạt động kinh doanh, buôn bán thông qua hình thức thương mại điện tử ngày càng phổ biến, với các hình thức vi phạm ngày càng tinh vi...

Để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh quyết liệt triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; trong đó, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hoạt động thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, gian lận thương mại trong xuất nhập khẩu...

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra số hàng 500 kg chân giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, năm 2024, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 382 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,7 tỷ đồng, trị giá hàng hoá vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, tịch thu và buộc tiêu huỷ trên 56 nghìn đơn vị sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ như bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, xì dầu và thực phẩm đông lạnh, chân gà, xúc xích...

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.