Thu giữ hơn 3.000 que test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 19/7, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm địa bàn, kiểm tra 2 địa điểm có nhiều nghi vấn về việc tàng trữ hàng hóa trái phép, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện và thu giữ hơn 3.000 que test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 18/7, qua kiểm tra phòng 304 chung cư HH3B Linh Đàm, phường Hoành Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ khoảng 1.000 que test COVID-19 nhanh mang nhãn hiệu NASOCHECKcomfort của Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng Hồ Thị Phương Thanh, trú tại phòng 2634 chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số que test trên.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Hồ Thị Phương Thanh khai nhận toàn bộ số que test COVID-19 nêu trên được mua của đối tượng Nguyễn Tiến Vĩnh (sinh năm 1979, trú tại số 1 ngách 302/6 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Hiện Nguyễn Tiến Vĩnh đang kinh doanh tại số nhà 69 ngách 12 ngõ 470 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Qua kiểm tra địa điểm kinh doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2.100 que test COVID-19 mang nhãn hiệu NOSOCHECKcomfort không có hóa đơn chứng từ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có tình trạng đang rao bán que test nhanh COVID-19 trên mạng xã hội và một số người đã mua que test nhanh này về sử dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, người dân không nên mua các que test nhanh COVID-19 về tự xét nghiệm.

Nguy hiểm hơn là nếu các que test nhanh COVID-19 là giả mạo, chất lượng không bảo đảm không những không phát hiện ra bệnh mà nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh nếu bị bỏ sót. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, đặc biệt không nên mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên mạng.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Võ Văn Xông, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã gửi Công văn số 1077/THADS-NV yêu cầu UBND xã Đình Cương, khẩn trương thi hành án hành chính theo Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xét xử về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.