Thu giữ 984 kg vảy tê tê cây bụng trắng

Ngày 20/5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay. Tang vật thu giữ là 984 kg vảy tê tê cây bụng trắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1988, trú tại xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988, trú tại xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Hoàng Thị Hiền Phương (sinh năm 1984, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về tội "buôn bán hàng cấm" và Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1980, trú tại xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội "Vận chuyển hàng cấm". Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nắm được thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Chính có hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp là vảy tê tê. Qua xác minh, Nguyễn Thị Chính có mối quan hệ với các đối tượng hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh khác, đồng thời thường thu mua, tàng trữ, vảy tê tê ở Hà Nội và từ Trung Quốc, châu Phi về Việt Nam rồi bán lại cho khách hàng có nhu cầu để kiếm lời.

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đường dây hoạt động của đối tượng rất tinh vi, kín đáo, thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, địa điểm cất giấu và giao dịch để tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng. Với nỗ lực phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 29/3/2021, tại Khu đô thị Hà Phong (Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội), lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Văn Sự và Hoàng Thị Hiền Phương đang giao dịch mua bán vảy tê tê.

Tang vật thu giữ gồm 984 kg vảy tê tê cây bụng trắng đựng trong 50 bao tải dứa. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hà là đồng phạm của Nguyễn Thị Chính trong hoạt động tàng trữ, mua bán hàng cấm là vảy tê tê. Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.