Thu giữ 7,1 kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không

Trong tháng 7 và đầu tháng 8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với tổng khối lượng 7,1 kg.
Trong tháng 7 và đầu tháng 8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với tổng khối lượng 7,1 kg.

Ngày 4/8, trước khi các chuyến bay từ các tuyến trọng điểm về TP.Hồ Chí Minh hạ cánh, qua phối hợp xử lý thông tin, Chi cục xác định đối tượng nữ P.A.G ( năm sinh 1961, quốc tịch Malaysia), đi trên chuyến bay QR608 từ Doha về TP. Hồ Chí Minh có nhiều khả năng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất, thủ đoạn vận chuyển ma túy của đối tượng rất tinh vi, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đối tượng không nhận hành lý ký gửi và thực hiện việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay bình thường như các hành khách nhập cảnh khác, khoảng 23g30 cùng ngày mới quay lại quầy hành lý thất lạc của Công ty SAGS để nhận lại hành lý.

Tuy nhiên, do xác định có dấu hiệu nghi vấn đối với kiện hàng khai thất lạc, Chi cục đã yêu cầu kiểm tra trực tiếp valy ký gửi, từ đó phát hiện 02 túi nylon trắng được quấn giấy bạc và giấy than bên ngoài, bên trong có chứa chất tinh thể dạng rắn, trong suốt có cân nặng khoảng 1,76 kg được cất giấu trong thành của valy. Sau khi trưng cầu giám định tại Phân Viện khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh và xác định mẫu vật gửi giám định có chứa thành phần Methamphetamine, Chi cục đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bà P.A.G.

Trước đó, vào lúc 15g15 ngày 20/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.T.L (năm sinh 1972, quốc tịch Việt Nam), làm thủ tục nhập cảnh trên chuyến bay VN 650 từ Singapore về TP. Hồ Chí Minh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý ký gửi, tổng cộng 5,34 kg 1,76 chất ma túy tổng hợp với các thủ đoạn như cất giấu trong bức tượng hình mặt voi, giấu giữa các cuộn chỉ lớn, nhỏ nhiều màu. Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh, mẫu vật gửi giám định có chứa thành phần Methamphetamine.

Hiện cả 2 đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật đã được Chi cục bàn giao cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.


Liên Phương


Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).