Thu giữ 12 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy, thu giữ 12 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.
Thu giữ 12 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1

Đối tượng Vàng A Lầu cùng tang vật. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án ma túy bí số 1117 L, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4 bánh heroin.
Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa 27/11, tại khu vực tổ 5 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) với Công an huyện Mường Chà đã bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu (sinh năm 1986, trú tại bản Chua Ta B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ gồm 4 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Vàng A Lầu khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
* Trước đó, vào lúc hơn 15 giờ ngày 22/11, tại khu vực chợ Bản Phủ thuộc Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1117 C, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Chiến (sinh năm 1975, trú tại bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Vật chứng thu được gồm 2 bánh heroin tổng trọng lượng khoảng 700 gam, một xe máy và 1 điện thoại di động. Quá trình bắt giữ, đối tượng Lò Văn Chiến đã chống trả quyết liệt làm một đồng chí trinh sát bị thương.
Hiện các chuyên án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã triệt phá một ổ nhóm vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, Sơn La đi Lạng Sơn, bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm này là Nguyễn Ngọc Lưu, sinh năm 1989, trú tại 161, phố Lao Động, Lộc Bình, Lạng Sơn cùng Nguyễn Việt Hưng (có 1 tiền án tội Đánh bạc), sinh năm 1991, trú tại 224, đường Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; thu giữ tang vật là 6 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.
Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, ngày 20/11, phát hiện Nguyễn Ngọc Lưu cùng Nguyễn Việt Hưng đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn, Công an quận Thanh Xuân đã cử trinh sát bám theo. Ngày 21/11, một mũi trinh sát tiếp tục bám sát Lưu và Hưng khi hai đối tượng này đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa thuê một xe ô tô mang biển kiểm soát 30A – 54113, sau đó đi thẳng về hướng Mộc Châu, Sơn La. Phương án chặn bắt nhóm đối tượng được triển khai theo hai hướng, tại Sơn La và Hà Nội.
Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 22/11, phát hiện xe ô tô do Lưu điều khiển đi đến điểm các mũi trinh sát đón lõng tại Km36 + 900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tổ công tác Công an phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân đã áp sát, bao vây bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ tang vật là 6 bánh heroin cùng 1.000 viên hồng phiến.
Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu khai nhận được một đối tượng cùng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Lạng Sơn. Sau khi giao dịch thành công, người đàn ông này sẽ thỏa thuận tiền công vận chuyển với Lưu.
Thời gian qua, khu vực dọc trục đường Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, là điểm "nóng" về ma túy, các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp luật. Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Thanh Xuân liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy trên địa bàn. Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Lê Thị Vấn, sinh năm 1968, trú tại thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội (có 1 tiền án tội mua bán trái phép vật liệu nổ) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vấn là đối tượng bị cảnh sát bắt quả tang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin từ Mộc Châu về bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội vào rạng sáng ngày 19/11.
Hải An - Thành Trung - Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.