Thủ đô Vienna (Áo) được chọn đăng cai Eurovision 2026

Ngày 20/8, Đài Truyền hình quốc gia Áo (ORF) thông báo thủ đô Vienna của nước này đã chính thức được chọn là thành phố đăng cai Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision) năm 2026, đánh dấu lần thứ 3 sự kiện âm nhạc truyền hình lớn nhất thế giới diễn ra tại thành cổ lâu đời.

Vienna, từng 2 lần đăng cai Eurovision vào năm 1967 và 2015, đã xuất sắc vượt qua ứng viên nặng ký Innsbruck, thủ phủ bang Tyrol, miền Tây nước Áo, để giành quyền tổ chức cuộc thi năm 2026.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Eurovision mùa giải lần thứ 70 sẽ diễn ra tại Wiener Stadthalle ở Vienna - nhà thi đấu trong nhà lớn nhất nước này, từng là sân khấu của Eurovision năm 2015. Công trình được xây dựng từ năm 1958, với khán phòng chính có sức chứa lên tới 16.000 khán giả. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 16/5/2026, sau hai vòng bán kết diễn ra vào các ngày 12 và 14/5/2026.

Tại kỳ Eurovision 2025 tổ chức tại thành phố Basel (Thụy Sĩ), nghệ sĩ người Áo JJ ( tên thật là Johannes Pietsch) đã giành chiến thắng vang dội với ca khúc “Wasted Love”. Màn trình diễn đậm chất nhạc dance điện tử kết hợp cùng giọng hát phong cách opera đã đưa quê hương anh trở thành chủ nhà của mùa giải năm 2026. Theo thông lệ, quốc gia đoạt giải sẽ đăng cai cuộc thi Eurovision năm kế tiếp. Cuộc thi năm 2025 đã thu hút khoảng 166 triệu lượt xem tại 37 quốc gia, với tỷ lệ khán giả trong độ tuổi từ 15-24 đạt mức kỷ lục 60%. Lượng tương tác trên Instagram và TikTok cũng bùng nổ.

Thành cổ Vienna vốn nổi danh với âm nhạc cổ điển và vẻ đẹp kiến trúc baroque, đã vận động mạnh mẽ để giành quyền đăng cai Eurovision năm 2026.  Bên cạnh kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, thành phố cũng sở hữu dịch vụ lưu trú chất lượng, hệ thống giao thông hiện đại và nền văn hóa đa dạng với 2 triệu dân sinh sống tại thủ đô nước Áo.

Trước đó, trong lần đăng cai tổ chức cuộc thi Eurovision năm 2015, thành phố Vienna đã tạo tiếng vang với sáng kiến lắp đặt hệ thống đèn giao thông có biểu tượng các cặp đôi đồng tính và dị tính, thay cho hình người đơn lẻ truyền thống. Biểu tượng này đến nay vẫn được sử dụng như nét khắc họa bản sắc đô thị đầy cởi mở và tiến bộ của Vienna.

Ra đời từ năm 1955, Eurovision đã trở thành bệ phóng danh tiếng cho nhiều nghệ sĩ nhạc pop vươn tầm thế giới, trong đó có ban nhạc huyền thoại ABBA của Thụy Điển, nữ danh ca người Canada Celine Dion, nam danh ca người Anh Cliff Richard, nữ danh ca nổi tiếng thế giới thập niên 1970 Olivia Newton-John.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm

Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm

Loạt phim hoạt hình (anime) đình đám “Naruto” sẽ trở lại với phần phim mới gồm 4 tập sau 9 năm gián đoạn, trong nỗ lực làm mới thương hiệu đã chinh phục khán giả tại hơn 145 thị trường trên thế giới.

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Từ những làn điệu dân gian mang hồn cốt dân tộc đến ca khúc tiếng Anh giàu khát vọng, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn đã góp phần tạo nên nhịp cầu văn hóa tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia...

Ngăn chặn phim ngắn AI tiếp tay cho nội dung lệch chuẩn

Ngăn chặn phim ngắn AI tiếp tay cho nội dung lệch chuẩn

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác đơn giản, người xem có thể liên tục bước vào những bộ phim chỉ dài vài chục giây hoặc vài phút, nơi xung đột xuất hiện gần như ngay lập tức, nhân vật bị phản bội, hãm hại, trả thù, chiến thắng hoặc đổi đời thời gian ngắn.

Emmy rời truyền hình sau 7 thập kỷ, chuyển sang trực tuyến

Emmy rời truyền hình sau 7 thập kỷ, chuyển sang trực tuyến

Giải thưởng Emmy sẽ rời các mạng truyền hình quảng bá của Mỹ để chuyển sang phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến Prime Video của Amazon từ năm 2027, đánh dấu bước ngoặt lớn sau gần 7 thập kỷ lễ trao giải truyền hình danh giá này được phát sóng trên truyền hình truyền thống.