Thu 5.000 chai rượu chế từ cồn công nghiệp

5.000 chai rượu các loại và 1.000 chai nước ngọt sử dụng nguồn nguyên liệu phụ gia thực phẩm không đảm bảo đã bị thu giữ tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Ngày 26/12, 5.000 chai rượu các loại và 1.000 chai nước ngọt sử dụng nguồn nguyên liệu phụ gia thực phẩm không đảm bảo đã bị thu giữ tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Thu 5.000 chai rượu chế từ cồn công nghiệp ảnh 1

Kho chứa sản phẩm thành phẩm của cơ sở Thiên Long. Ảnh: dantri.com.vn

Số rượu và nước ngọt trên đã bị Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Nội) kiểm tra, thu giữ tại cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu các loại Thiên Long.Các loại rượu gồm: Rượu vang đào, rượu nếp mới, rượu vang nổ, rượu chanh, rượu Champagne Thiên Long. Các loại nước ngọt gồm: Nước có gas khoáng chanh; nước giải khát có gas cam; nước giải khát có gas Soft Drink. Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở này dùng cồn công nghiệp để sản xuất rượu. Chủ cơ sở sản xuất là bà Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1980, trú tại xóm Hoa Thái, xã La Phù. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một số nhân viên của cơ sở này đang pha chế và đóng chai nước giải khát có gas hương cam và rượu Champagne với công nghệ đơn sơ. Chủ cơ sở này không chứng minh được nguồn gốc của nguyên liệu chế biến. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất này đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo đúng quy định. * Cũng trong ngày 26/12, lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy khoảng 400 m3 hàng lậu không rõ nguồn gốc và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây là lần tiêu hủy số lượng hàng vi phạm lớn nhất từ trước đến nay. Chiếm gần một nửa số hàng hóa bị tiêu hủy đợt này là các mặt hàng thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, nước giải khát... còn lại là đồ gia dụng, giày dép, quần áo, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em… Theo lực lượng chức năng, hầu hết số thực phẩm tiêu hủy lần này đều vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như sử dụng các nguyên liệu bị cấm trong chế biến, phẩm màu công nghiệp… không đảm bảo sức khỏe đối với người tiêu dùng.Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.