Thông xe dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng

Sáng 3/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ thông xe dự án phát triển giao thông đô thị thành phố sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Nhật Bản và sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm của World Bank với Hải Phòng. Đồng thời, mong muốn trong tương lai mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp đó tiếp tục được khẳng định, phát triển và phía đối tác có thể tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng - đối tác tin cậy, hiệu quả trong triển khai thực hiện các dự án.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ cắt băng thông xe. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng đi vào hoạt động góp phần quan trọng giảm thiểu thời gian lưu thông giữa khu vực phía Đông thành phố (quận Hải An) với khu vực phía Tây thành phố (huyện An Dương). Tuyến đường mới còn tăng khả năng kết nối giữa các quận nội thành (Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền), rút ngắn thời gian đi lại từ các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão đến khu vực nội thành của thành phố, đặc biệt là vận tải hàng hóa giữa thành phố Hải Phòng với vùng đồng bằng Bắc Bộ, tạo tiền đề phát triển các khu đô thị dọc theo tuyến mới được hình thành.

Chú thích ảnh
Phương tiện tham gia giao thông sau lễ cắt băng thông xe. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ngoài ra, dự án cũng góp phần cải thiện loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tham gia hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các hoạt động đầu tư.

Tổng kinh phí đầu tư của dự án là 251,550 triệu USD; trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới là 175,094 triệu USD, vốn đối ứng (ngân sách địa phương) 76,457 triệu USD. Địa điểm xây dựng gồm các quận, huyện An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An, thành phố Hải Phòng. Thời gian thi công công trình từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2020.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.