Thông xe cầu Cây Ổi bắc qua sông Vàm Cỏ Đông

Ngày 26/7, tại Bến Cây Ổi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm lễ thông xe cầu Cây Ổi bắt qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền hai xã biên giới Hòa Thạnh và Phước Vinh, huyện Châu Thành.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng thông xe cầu Cây Ổi. 

Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, cầu Cây Ổi được kết cấu bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 238 mét, nhịp thông thuyền sử dụng dầm super T, nhịp dẫn sử dụng dầm mặt cắt chữ I đúc. Mặt cắt ngang cầu rộng 12m; trong đó, phần xe chạy rộng 11m, lan can mỗi bên 0,5 mét, 2 đường dẫn vào cầu mỗi bên 600 mét với tổng mức đầu tư trên 131 tỷ đồng do nguồn vốn của địa phương và Trung ương hỗ trợ.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh, đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông nối trung tâm thành phố Tây Ninh và các huyện, thị trấn, thị xã với các xã biên giới của tỉnh gồm cầu Phước Trung nằm trên đường tuần tra biên giới (do Bộ Quốc phòng đầu tư).

Riêng hai đường dẫn vào cầu dài mỗi bên 600 mét, đơn vị nhà thầu đang gấp rút thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9/2020.

Chú thích ảnh
Phương tiện lưu thông qua cầu Cây Ổi sau lễ thông xe. 

Trước đây người dân 2 xã biên giới Hòa Thạnh, Phước Vinh và các nơi khác đi qua đoạn sông này phải đi bằng phà, gây mất thời gian, tốn kém và khó khăn trong vận chuyển nông sản, hàng hóa ở vùng này.

Các cây cầu góp phần kết nối 2 bờ Đông - Tây của con sông Vàm Cỏ Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp từ các xã biên giới về nhà máy. Đồng thời, phát triển thương mại biên mậu... thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; xóa đói giảm nghèo, dần nâng cao đời sống của nhân dân vùng nông thôn, biên giới của tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.