Thông xe cầu 343 tỷ đồng nối Cần Giờ với trung tâm TP Hồ Chí Minh

Cầu Vàm Sát 2 được xây dựng để thay thế cầu cũ đã xuống cấp, tạo sự kết nối vùng duyên hải Cần Giờ với trung tâm TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Sáng 15/9, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã tổ chức lễ thông xe cầu Cầu Vàm Sát 2 (huyện Cần Giờ) sau 7 năm kể từ lúc lập dự án. 

Theo đại diện Ban Giao thông, dự án đầu tư xây dựng Cầu Vàm Sát 2 (huyện Cần Giờ) được Sở GTVT tải phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2016 và phê duyệt điều chỉnh tháng 3/2022. Sau quá trình chuẩn bị và tiếp nhận mặt bằng đợt 1, dự án được chủ đầu tư khởi công vào tháng 3/2018.

Chú thích ảnh
Cầu Vàm Sát 2 có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Cầu Vàm Sát 2 nằm song song cầu cũ, điểm đầu ở đường Lý Nhơn, điểm cuối tại ngã ba Lý Nhơn - Đê Soài Rạp.

Tuy nhiên, sau đó công trình đã tạm dừng thi công do không được bàn giao mặt bằng tiếp từ tháng 12/2019. Đến tháng 10/2022, UBND huyện Cần Giờ, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Cần Giờ cùng cả hệ thống chính trị huyện Cần Giờ đã quyết liệt vào cuộc cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của Chủ đầu tư và các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lắng nghe và vận động người dân để hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường GPMB, bàn giao 100% mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục thi công.

Chú thích ảnh
Lễ thông xe cầu Vàm Sát 2, huyện Cần Giờ.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân và tập thể.

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vàm Sát 2 có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 247 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật 25 tỷ đồng. Dự án có mục tiêu xây mới Cầu Vàm Sát 2 để thay thế Cầu Vàm Sát 1 hiện hữu đã quá tải, xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu phục vụ giao thông. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu Vàm Sát 1 hiện hữu đã quá tải, xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu phục vụ giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết: “Cầu Vàm Sát 1 sau hơn 10 năm khai thác, hiện tải trọng không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá ở khu vực.  Theo đó, việc xây dựng mới và hoàn thành cầu Vàm Sát 2 là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền huyện Cần Giờ bởi cây cầu không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo sự kết nối vùng duyên hải Cần Giờ với trung tâm TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe máy lưu thông qua cầu sau khi được thông xe.
Chú thích ảnh
Cầu Vàm Sát 2 có tổng chiều dài 1.080m.

Ông Lương Minh Phú, Giám đốc Ban Giao thông cho biết,  đúng 11 tháng kể từ khi Chủ đầu tư nhận được 100% mặt bằng từ UBND huyện Cần Giờ để tiếp tục thi công, cầu Vàm Sát 2 đã hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với thời gian dự kiến. Trong thời gian tới, Ban giao thông sẽ cố gắng tiếp tục GPMB các dự án khác để bàn giao cho Chủ đầu đầu hoàn thành tiến độ như: cầu Ông Nhiêu, Tăng Long ở Thủ Đức; cầu Bà Hom ở Bình Tân; cùng các tuyến đường như Tân Kỳ Tân Quý, Lương Định Của, Dương Quảng Hàm, Tỉnh Lộ 8…

Cần Giờ là huyện duy nhất của TP Hồ Chí Minh giáp biển, có tổng diện tích hơn 71.300 ha, trong đó trên 70% là rừng ngập mặn, sông rạch. Nơi đây có nhiều làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc, thuận lợi phát triển các loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch văn hóa - tín ngưỡng. Dù có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển nhưng hệ thống giao thông hạ tầng của địa phương còn hạn chế.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.