Thông xe 2 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 7/2, tại trạm thu phí Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ thông xe đưa vào khai thác 2 đoạn tuyến với chiều dài hơn 10 km thuộc Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn từ nút giao TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Quốc lộ 1A và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025, từ ngày 23/1/2025, VEC đã đưa vào khai thác tạm thời 2 đoạn tuyến nêu trên.

Tại buổi lễ, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các khó khăn, vướng mắc tại Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành đã được tháo gỡ. Quý III/2023, dự án tái khởi động thi công, đến nay một số đoạn tuyến của dự án đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, đoạn tuyến phía Tây (đoạn từ Km3+420 ÷ Km21+739,5) và đoạn tuyến phía Đông (đoạn từ Km35+900 ÷ Km50+530) sẽ thi công xong trước ngày 30/4 năm 2025. Tới đây, VEC sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành trong năm 2026.

Chú thích ảnh
Phương tiện di chuyển trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua Đồng Nai sáng 7/2.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, việc đưa vào khai thác 2 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách của các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị VEC làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "3 ca, 4 kíp", dồn mọi nguồn lực để đưa phần còn lại của đoạn tuyến phía Đông và phía Tây dự án vào khai thác trước ngày 30/4 năm nay, tiến tới thông xe toàn tuyến vào năm 2026.

Chú thích ảnh
Trạm thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng với chiều dài gần 58 km, đi qua 3 địa phương gồm: Long An (gần 3 km), Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 26 km) và Đồng Nai (gần 29 km). Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành khởi công tháng 10/2014, dự kiến hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, khi thi công đạt 80% khối lượng thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là về vốn nên tuyến đường phải ngừng thi công trong nhiều năm.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.