Thông tin vụ nổ súng nhằm vào ông Donald Trump gây thêm sức ép lên giá dầu

Giá dầu tiếp tục giảm trong sáng 15/7, khi đồng USD tăng giá giữa lúc bất ổn chính trị gia tăng tại Mỹ sau vụ nổ súng nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu ở giếng dầu Shengli, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 8 giờ 39 phút sáng (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 55 xu (tương đương 0,7%) xuống 84,48 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng lùi 56 xu (0,7%) xuống 81,65 USD/thùng.

Đồng USD đứng vững trong sáng thứ Hai khi các nhà đầu tư đặt cược rằng cuộc tấn công nhắm vào ông Trump càng gia tăng khả năng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Đồng USD mạnh hơn có xu hướng làm giảm giá dầu, vì nhà giao dịch sử dụng các loại tiền tệ khác phải trả nhiều tiền hơn cho dầu thô vốn định giá bằng đồng bạc xanh.

Tuần trước, giá dầu Brent và dầu WTI lần lượt giảm hơn 1,7% và 1,1% do nhu cầu dầu yếu ở Trung Quốc, nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới, đã xóa nhòa mức tiêu thụ mạnh mẽ trong mùa hè ở Mỹ.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm 2,3% trong nửa đầu năm nay xuống 11,05 triệu thùng/ngày. Nhu cầu nhiên liệu của nước này đã suy yếu do các nhà máy lọc dầu độc lập giảm sản lượng khi biên lợi nhuận thu hẹp.

Trong cùng ngày 15/7, Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý II/2024. Các yếu tố ảnh hưởng chính gồm tình trạng suy yếu kéo dài của lĩnh vực bất động sản cùng những bất ổn trên thị trường lao động đè nặng lên nhu cầu trong nước, khiến giới quan sát kỳ vọng chính phủ nước này sẽ tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.