Thông tin vụ 'giải cứu nữ sinh bị chuốc thuốc lừa lên xe' trên mạng xã hội là sai sự thật

Ngày 11/9, Công an Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, qua xác minh, điều tra, đơn vị đã làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc “giải cứu nữ sinh lớp 7 bị chuốc thuốc, lừa lên xe đi Thành phố Hồ Chí Minh” lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Chú thích ảnh
Hai cá nhân lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ việc trên làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó vào ngày 8/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin: Vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực B’Lao Sire (Phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra “vụ giải cứu” một học sinh lớp 7 bị lừa đưa lên xe khách, xe còn có 4 nữ sinh và 1 nam sinh cùng lứa tuổi khác trong tình trạng không tỉnh táo, có người lạ mặt khả nghi. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ các thông tin liên quan. Theo kết quả xác minh, khoảng 2 giờ ngày 8/9, một học sinh lớp 7, trú tại Phường 3 Bảo Lộc, cùng một người bạn quen qua mạng xã hội đã chủ động liên hệ với nhà xe Nhật Đoan để mua vé đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện sự việc, gia đình em học sinh đã liên hệ với nhà xe và tài xế để đón em trở về nhà an toàn.

Tất cả hành khách trên chuyến xe nói trên đều đã đặt vé từ trước, được đón đúng địa chỉ theo thông tin đăng ký. Cơ quan Công an khẳng định, không có tình trạng “giải cứu”, “chuốc thuốc” hay “người lạ khả nghi” như các bài viết thất thiệt trên mạng xã hội đã đề cập. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc nữ học sinh bị bắt cóc cho uống thuốc mê được giải cứu là thông tin bịa đặt, hoàn toàn không đúng sự thật, gây dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau khi làm rõ thông tin, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã xác minh, mời các cá nhân liên quan đến việc đăng tải thông tin sai lệch lên làm việc. Qua làm việc, các cá nhân này thừa nhận đã chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Các đối tượng đã tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Công an Phường 3 Bảo Lộc khẳng định, sự việc trên không liên quan đến các hành vi lừa đảo hay mua bán người. Việc tung tin giả, bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tự nhận định, suy diễn từ thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng. Người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tin cậy. Người dân khi phát hiện thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc các tình huống nghi vấn ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Chú thích ảnh
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: TTXVN phát

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận hành khách, đặc biệt là trẻ vị thành niên; chủ động xác minh thông tin, liên hệ người thân khi cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.