Thông tin về tàu cá Bình Định bị bắt giữ tại Brunây

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Brunây, ngày 20/1, Cảnh sát biển Brunây đã bắt giữ tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 96092TS cùng 9 ngư dân Việt Nam, do đánh bắt cá tại vùng biển của Brunây và đưa về tạm giam tại đồn cảnh sát Banđa (Bandar).

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Brunây, ngày 20/1, Cảnh sát biển Brunây đã bắt giữ tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 96092TS cùng 9 ngư dân Việt Nam, do đánh bắt cá tại vùng biển của Brunây và đưa về tạm giam tại đồn cảnh sát Banđa (Bandar).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Brunây phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Ngày 21/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunây đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên các ngư dân. Hiện sức khỏe các ngư dân này vẫn bình thường. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Brunây tại Hà Nội đề nghị phía Brunây sớm giải quyết vụ việc và trả tự do cho 9 ngư dân cùng tàu cá của Việt Nam.

TTG

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.